Chính quyền Myanmar giải tán đảng của bà Suu Kyi

Thứ Tư, 29/03/2023 10:59  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 29-3, Reuters đưa tin chính quyền quân sự của Myanmar đã giải thể đảng cầm quyền bị lật đổ của cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi và 39 đảng khác.

Theo đó, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) nằm trong số hàng chục đảng đã bị suy yếu nghiêm trọng do cuộc đảo chính năm 2021 của quân đội, nay đã bị giải tán.

Bà Suu Kyi, 77 tuổi, nằm trong số rất nhiều thành viên NLD bị xét xử, kết án tù kể từ cuộc đảo chính và đang thụ án 33 năm vì nhiều tội danh tham nhũng, vi phạm luật bí mật nhà nước và kích động, cùng các tội danh khác.

Tun Myint, một quan chức cấp cao của NLD, cho biết: “Việc họ nói đảng của chúng tôi bị giải thể hay không không quan trọng. Chúng tôi đang đứng vững với sự ủng hộ của mọi người”.

Bà Aung San Suu Kyi

Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực được nêu trong hiến pháp, quân đội được đảm bảo ba chức vụ cấp bộ trưởng, một phần tư tổng số ghế trong cơ quan lập pháp và có tiếng nói trong việc chọn người được đề cử làm tổng thống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang