Chính quyền quân sự Myanmar phạt bà San Suu Kyi thêm 3 năm tù

Thứ Bảy, 03/09/2022 10:49  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 3-9, BBC đưa tin một tòa án ở Myanmar đã kết án bà Aung San Suu Kyi thêm 3 năm tù về tội gian lận bầu cử, các luật sư của bà nói với BBC.

Bà Suu Kyi - cựu lãnh đạo của đất nước - hiện đã bị kết án 20 năm tù với 11 tội danh.

Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc, và các phiên tòa đã bị các nhóm nhân quyền lên án là có động cơ chính trị.

Nếu bị kết án về mọi tội danh, bà có thể phải đối mặt với gần 200 năm tù.

Các luật sư của bà cho biết bản án mới bao gồm lao động khổ sai. 

Công chúng và truyền thông không được tiếp cận các phiên điều trần kín và quân đội đã ngăn cản luật sư của bà nói chuyện với các nhà báo.

Tòa án kết tội bà đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020, mà đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đã giành chiến thắng áp đảo.

Bà Suu Kyi - Ảnh: BBC

Quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính vào năm ngoái sau khi cáo buộc có sự gian lận cử tri lớn trong cuộc bỏ phiếu, nhưng các nhà quan sát bầu cử độc lập bác bỏ cáo buộc.

Các nhóm dân quyền và dân chủ đã tố cáo các thủ tục pháp lý chống lại bà Suu Kyi và những người khác là một trò hề. Liên Hiệp Quốc cho biết bà đang phải đối mặt với một "phiên tòa giả tạo".

Chế độ quân sự của Myanmar cho biết các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi là một phần của quy trình pháp lý.

Việc quân đội giành chính quyền vào tháng 2 năm ngoái đã gây ra nhiều cuộc biểu tình lan rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang