Cuba long trọng đón tiếp Giáo hoàng Francis

Chủ Nhật, 20/09/2015 15:54  | Duy Dương

|

(CAO) Chuyến thăm của người đứng đầu Tòa thánh Vatican- Giáo hoàng Francis đến Cuba hôm qua 19-9 đã được chính quyền nước này đón tiếp trọng thị.

Đất nước vùng Caribe có hơn 59,2 % người dân theo Thiên Chúa giáo ( nhánh Công giáo La Mã) nên nghi thức đón tiếp Giáo hoàng đến thăm một cách đầy sùng kính và trân trọng là điều không có gì ngạc nhiên. Cách biểu đạt cao nhất của chính quyền Havana là việc chủ tịch Raul Castro ra tận sân bay đón Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis xuống sân bay tại Havana, thăm chính thức Cuba - Ảnh: Ladyrene Pérez / Cubadebate

Ngài đã làm cầu nối cho Cuba - Mỹ xích lại gần nhau bằng cách làm trung gian hòa giải. Khoảng tháng 3-2014, Giáo hoàng Francis đã gửi thư cho tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Raul Castro “kêu gọi 2 nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề nhân đạo vì lợi ích chung”.

Tháng 10-2014, hai phái đoàn đại diện của chính quyền Mỹ và Cuba đã có một phiên họp đặc biệt và được giữ bí mật tuyệt đối tại Vatican với sự tham dự của Giáo hoàng Francis. Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba sau đó được tái lập từ tháng 12-2014 nhờ sự trợ giúp của Giáo hoàng. 

Chủ tịch Cuba Raul Castro ra tận sân bay đón Giáo hoàng - Ảnh: Ismael Francisco / Cubadebate

Giản dị, quyết đoán- Giáo hoàng Francis đã dùng “quyền lực mềm” của mình trong lĩnh vực tôn giáo cùng tài năng ngoại giao để góp phần làm nên câu chuyện “hóa thù thành bạn” của thế kỷ 21. 

Giáo hoàng Francis trong sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và người dân Cuba - Ảnh: Ismael Francisco / Cubadebate
Giáo hoàng Francis trong vòng vây của các lớp an ninh và ống kính truyền thông - Ảnh: Ladyrene Pérez / Cubadebate
Chủ tịch Raul Castro (trái) và Giáo hoàng (phải) thân mật bắt tay nhau - Ảnh: Francisco/ Cubadebate
Cả hai nhà lãnh đạo phát biểu trước đám đông - Ảnh: Ladyrene Pérez / Cubadebate
Đây là lần thứ ba một vị Giáo hoàng đến thăm Cuba - Ảnh: Ismael Francisco / Cubadebate
Người dân Cuba vẫy cờ Vatican và cờ đất nước mình, đón chào Giáo hoàng nồng nhiệt - Ảnh: Ismael Francisco / Cubadebate

 

Lễ đón Giáo hoàng diễn ra với những nghi thức ngoại giao cấp cao long trọng. Trong hình là dòng chữ Đức Thánh cha Francisco (Papa Francisco) - Ảnh:Ismael Francisco / Cubadebate.
Một người biểu thị lòng sùng kính bằng cách hôn tay Giáo hoàng Francis - Ảnh: Ladyrene Pérez / Cubadebate

Bình luận (0)

Lên đầu trang