Nghị sĩ xuyên tạc biên giới bị tòa Campuchia bác đơn tại ngoại

Thứ Sáu, 18/09/2015 10:03  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 18-9, Phnom Penh Post đưa tin một tòa phúc thẩm Campuchia đã bác đề nghị cho thượng nghị sĩ Hong Sok Hour tại ngoại để điều tra tội danh xuyên tạc hiệp ước biên giới với Việt Nam.

Thẩm phán Khun Leang của tòa này cho biết để ông Hong Sok Hour tại ngoại có thể dẫn đến việc ông Hong trốn thoát và gây bất ổn xã hội.

Luật sư của Hong Sok Hour cho biết thân chủ của ông sẵn sàng nộp tiền để tại ngoại hầu tòa nhưng đã bị tòa phúc thẩm từ chối.

Dự kiến vào tuần sau, Hong Sok Hour sẽ nộp đơn lên Tòa án Tối cao để xin tại ngoại.

Trước đó vào ngày 15-8, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ thượng nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour tại Phnom Penh về hành vi xuyên tạc hiệp ước biên giới với Việt Nam. 

Ông Hong Sok Hour (giữa) bị cảnh sát bắt vì tội xuyên tạc - Ảnh: Heng Chivoan/Phnom Penh Post

Ông Hong Sok Hour viết xuyên tạc trên trang facebook cá nhân của mình rằng điều 4 Hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia quy định “ hai bên sẽ ký hiệp ước xóa bỏ biên giới hai nước”.

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour nhiều lần dùng luận điệu xuyên tạc chính phủ Campuchia đã “nhượng bộ” khi sử dụng các bản đồ phân giới sai để đàm phán phân định biên giới nhằm “nhường đất” cho Việt Nam.

Ông Hong Sok Hour là thành viên Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).

Bình luận (0)

Lên đầu trang