Cuba ra mắt đại sứ đầu tiên tại Mỹ sau hơn nửa thế kỷ

Thứ Sáu, 18/09/2015 14:04  | Thu Mai

|

(CAO) Nhà ngoại giao kỳ cựu Jose Cabanas hôm nay 18-9 (giờ Việt Nam) đã trở thành đại sứ đầu tiên của Cuba tại Mỹ sau 54 năm, nhờ việc nối lại quan hệ gần đây giữa hai nước.

Điều hành sứ quán không chính thức của Havana ở Washington từ năm 2012, và trở thành đại diện của Cuba tại Mỹ khi mối quan hệ chính thức được khôi phục ngày 20-7-2015, ông Cabanas đã trình quốc thư của mình tới tổng thống Mỹ Barack Obama.

Một tuyên bố từ đại sứ quán Cuba nêu rõ: “Việc công nhận đại sứ Cuba ở Mỹ là một bước tiến mới trong quá trình đi đến bình thường hoá quan hệ giữa hai nước."

Tân đại sứ Cuba ở Mỹ Jose Cabanas (giữa)

Washington hiện vẫn chưa chỉ định đại sứ ở Cuba. Hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1961.

Một tuyên bố từ Nhà Trắng công nhận hàm đại sứ của ông Canaba. Thông báo đưa ra trước chuyến viếng thăm Cuba của Giáo hoàng Francis và vài ngày trước khi Chủ tịch Cuba Raul Castro tới New York để đọc bài diễn văn ở trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Trong sự nghiệp ngoại của mình, ông Cabanas cũng là phái viên Cuba ở Áo và giữ thứ trưởng ngoại giao cùng nhiều vị trí cấp cao khác ở một số quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang