Đánh bom gần trường học ở Afghanistan, ít nhất 30 người chết

Chủ Nhật, 09/05/2021 10:37  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-5, BBC đưa tin các vụ nổ gần một trường trung học ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến ít nhất 30 người chết, hàng chục người khác bị thương.

Các vụ nổ xảy ra khi các học sinh đang tan trường. Một phát ngôn viên của Bộ Giáo dục cho biết hầu hết các nạn nhân là trẻ em gái.

Không ai nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Dasht-e-Barchi - khu vực thường bị các tay súng Hồi giáo dòng Sunni tấn công. Các tay súng Taliban phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc này.

Các quan chức Afghanistan cho biết các vụ nổ là hình thức đánh bom xe và sử dụng súng cối nã vào đám đông.

Khu phố ở phía tây Kabul là nơi sinh sống của nhiều người thuộc cộng đồng thiểu số Hazara, những người gốc Mông Cổ và Trung Á và chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shia.

Một trong số các nạn nhân được đưa đến bệnh viện - Ảnh: BBC

Gần đúng một năm trước, một đơn vị phụ sản tại bệnh viện địa phương ở khu vực này cũng đã bị tấn công khiến 24 phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh thiệt mạng.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công ngày 8-5 là không rõ ràng.

Các vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng khi Mỹ dự kiến ​​sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào ngày 11-9.

Bộ ngoại giao Mỹ đã lên án đây là "một vụ tấn công man rợ".

Bình luận (0)

Lên đầu trang