Động đất 6,4 độ Richter ở Philippines, đã có nhiều người bị thương

Thứ Tư, 26/10/2022 12:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-10, AAP đưa tin một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc Philippines, khiến 26 người bị thương và làm hư hại nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng công cộng.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 59 phút tối 25-10 gần thị trấn Lagayan ở tỉnh Abra, cách thủ đô Manila 348 km về phía bắc.

Cường độ ban đầu của trận động đất đo được là 6,7, nhưng sau đó đã hạ cấp xuống 6,4 độ richter.

Điện đã bị cắt ở một số tỉnh bị ảnh hưởng, trong khi nhà cửa và công trình bị hư hại.

Một bệnh viện ở tỉnh Ilocos Norte gần đó đã phải sơ tán sau khi trần nhà bị sập- các bức ảnh do Cục Phòng cháy chữa cháy chia sẻ trên Facebook cho thấy.

Động đất mạnh ở Philippines khiến nhiều người bị thương 

Một người đã đăng video các đồng nghiệp la hét và chui xuống gầm bàn khi tòa nhà của họ rung chuyển dữ dội và đèn tắt trong trận động đất.

"Cảm ơn Chúa, tất cả chúng tôi đều an toàn và chúng tôi đã có thể ra ngoài" – nhân chứng Joffrey Castro Lavarias nói trong bài đăng của mình.

Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết một số con đường không thể đi qua được do đá lở hoặc nứt.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi xảy ra khoảng 90% các trận động đất trên thế giới.

Một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia này là vào tháng 7 năm 1990, khi hơn 2400 người thiệt mạng trên đảo Luzon ở phía bắc nước này trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter.

Bình luận (0)

Lên đầu trang