Động đất 7,8 độ richter ở quần đảo Kuril, cảnh báo sóng thần

Thứ Tư, 25/03/2020 11:43  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25-3, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã cho phát các cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Kuril của Nga.

Tuy nhiên các nhà Khí tượng Nhật Bản lại không đưa ra cảnh báo sóng thần nào, mặc dù họ cho biết trận động đất có khả năng gây ra hiện tượng thuỷ triều nhẹ.

Phía Mỹ cho biết cảnh báo sóng thần được phát dành cho bang Hawaii, khu vực có thể chịu ảnh hưởng. Trong khi một cơ quan khác là Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất này có thể tạo ra các đợt sóng thần huỷ diệt.

Cảnh quan trên quần đảo Kuril - Nga - Ảnh: Reuters

Cơ quan này nhấn mạnh: “Các cơn sóng thần được dự báo là sẽ thấp hơn 0,3m so với mực nước thuỷ triều”.

Trận động đất xảy ra có tâm chấn nằm cách thị trấn Severo trên quần đảo khoảng 218km về phía nam – đông nam, độ sâu chấn tâm 56,7km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Kuril là quần đảo nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các mảng kiến tạo hoạt động mạnh bên dưới nên thường xảy ra động đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang