Động đất tại biên giới Iran – Iraq, hàng trăm người thiệt mạng

Thứ Hai, 13/11/2017 10:36  | Quốc Bảo

|

(CAO) Một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển vùng biên giới phía bắc giữa Iran và Iraq khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Các phương tiện truyền thông cho biết có ít nhất 129 người ở tỉnh Kermanshah (miền tây Iran) đã thiệt mạng trong trận động đất. Bốn người sinh sống tại Iraq cũng được báo cáo là đã thiệt mạng và số người chết có thể sẽ còn tăng lên.

Nhiều người dân bỏ chạy khỏi các tòa nhà khi động đất xảy ra. Ảnh: AP

Trận động đất đã khiến người dân hoảng loạn, hàng trăm người bỏ chạy khỏi các tòa nhà. Các nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Baghdad của Iraq đã cầu nguyện cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất qua loa phát thanh.

Theo số liệu thống kê ban đầu có 8 ngôi làng chịu thiệt hại nhiều nhất, trong đó nhiều nạn nhân sinh sống tại thị trấn Sarpol-e Zahab cách biên giới Iran khoảng 15 km.

Ngoài ra, một số ngôi làng khác cũng bị mất điện và hệ thống thông tin liên lạc cũng bị xáo trộn. Các đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những khu vực chịu thiệt hại, tuy nhiên vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do sạt lở đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang