Giết thiếu niên da đen, cựu cảnh sát bang Texas lãnh án tù 15 năm

Thứ Năm, 30/08/2018 17:56  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30-8, Reuters đưa tin một cựu cảnh sát da trắng làm việc ở bang Texas (Mỹ) đã bị toà tuyên án tù 15 năm sau khi bắn chết một thiếu niên da đen không có vũ khí ở ngoại ô thành phố Dallas vào năm ngoái.

Vụ việc đã làm dấy lên vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn còn nhạy cảm ở nước này và tranh luận về tình trạng cảnh sát Mỹ lạm dụng vũ lực.

Theo đó cựu cảnh sát Roy Oliver, 38 tuổi bị tuyên tội danh bắn chết thiếu niên Jordan Edwards, 15 tuổi.

Luật sư của nạn nhân Jordan Edwards - Daryl Washington nhận định: “Vụ án này có tính chất lớn hơn cái chết của Jordan. Chúng tôi chỉ hy vọng phán quyết sẽ dẫn đến một số thay đổi”.

Trong khi đó phía luật sư của cựu cảnh sát Oliver cho biết sẽ kháng án.

Cựu cảnh sát Roy Oliver - Ảnh: Reuters

Trước đó bị cáo Oliver cùng một nhân viên cảnh sát khác đã đến hiện trường sau khi có tin báo về việc có một nhóm thiếu niên uống rượu khi chưa đủ tuổi ở một buổi tiệc trong nhà ở thành phố Hispanic, cách thủ phủ Dallas 25km về phía đông nam.

Khi đến hiện trường, Oliver đã bắn vào chiếc ô tô có vài thiếu niên ngồi bên trong khiến Edwards trúng đạn vào đầu, tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang