Lính Trung Quốc mang trường đao, dàn quân gần biên giới Ấn Độ

Thứ Tư, 09/09/2020 13:20

|

(CAO) Theo Times of India ngày 9-9 đưa tin, hàng chục người mặc quân phục lính Trung Quốc mang theo trường đao dàn quân trên sườn đồi gần biên giới với Ấn Độ.

Bức ảnh được truyền thông Ấn Độ đăng tải hôm qua 8-9, được cho là chụp hôm 7-9, tại khu vực sườn đồi gần biên giới hai nước. Bức ảnh cho thấy hàng chục người mặc quân phục lính Trung Quốc mang theo trường đao, dao rựa, gậy gộc và cả súng trường tự động, dàn quân trên sườn đồi gần biên giới với Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết hôm 8-9, nhóm binh sĩ Trung Quốc xuất hiện tại khu vực Mukhpari, phía đông Ladakh, khu vực tranh chấp giữa hai nước, khoảng 18 giờ (theo giờ địa phương), hôm 7-9. Khi lính Ấn Độ ngăn cản thì binh sĩ Trung Quốc đã nổ súng chỉ thiên thị uy.

Lính Trung Quốc mang trường đao, dàn quân gần biên giới Ấn Độ - Ảnh: PTI

Trước đó, hôm 15-6, cũng xảy ra một vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và nhiều binh sĩ Trung Quốc thương vong. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí không nổ súng ở khu vực biên giới tranh chấp trên vùng núi cao phía tây Himalaya theo một thỏa thuận đạt được năm 1996.

Cả hai bên cũng tiến hành các cuộc gặp và cam kết giảm căng thẳng tại khu vực tranh chấp nhưng vẫn âm thầm tăng viện binh sĩ và khí tài tới khu vực này. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang