Malaysia báo động khả năng IS tấn công ở Kuala Lumpur

Thứ Sáu, 25/09/2015 15:54  | Thu Mai

|

(CAO) Hôm nay 25-9, báo The Strait Times đưa tin cảnh sát Malaysia nhận được thông tin đáng tin cậy về một nguy cơ tấn công khủng bố ở thủ đô Kuala Lumpur và đã tăng cường tuần tra khu vực Jalan Alor cùng các vùng lân cận.

Tin tức trên đến sau vụ bắt giữ một số thành viên nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria trong tháng qua ở Malaysia.

Người qua đường bịt khẩu trang vì khói bụi đợi băng qua đường ở Kuala Lumpur - Ảnh: AFP

Một nguồn tin cảnh sát Kuala Lumpur xác nhận: “Đúng, chúng tôi đang báo động. Thêm nhiều cảnh sát đã được bố trí…”

Sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur khuyên công dân mình nên tránh Jalan Alor và các vùng lân cận. Trong khi đó, người Úc đã được thúc giục tránh những địa điểm tương tự, và cũng được cảnh báo nên cân nhắc nhu cầu đi tới khu vực ven biển đông Sabah.

Cảnh sát Malaysia tháng trước đã bắt 10 nghi phạm IS trong nhiều cuộc tấn công khắp nước này. Những kẻ bị bắt gồm cả sáu sĩ quan an ninh, một cựu thiết kế nội thất và một giáo viên mầm non. Các nghi can gồm 8 nam và 2 nữ - bị đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố bắt ở sáu khu vực khác nhau, gồm cả Kuala Lumpur.

Bình luận (0)

Lên đầu trang