Mỹ áp tiếp lệnh trừng phạt lên Iran giữa lúc dịch nCoV phức tạp

Thứ Tư, 18/03/2020 11:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-3, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã áp thêm các lệnh trừng phạt mới lên Iran nhằm tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực, giữa lúc Washington đánh tiếng muốn giúp Tehran chống dịch coronavirus chủng mới (nCoV).

Washington cũng kêu gọi Cộng hoà Hồi giáo phóng thích những công dân Mỹ nước này đang bắt giữ.

Trước đó Iran cho biết họ đang cân nhắc phóng thích một số công dân Mỹ.

Các lệnh trừng phạt của Washington tiếp tục đánh vào lĩnh vực xuất khẩu dầu của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Reuters

Từ khi tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015, quan hệ hai nước ngày càng leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt mới bao gồm việc đưa vào “danh sách đen” 9 thực thể có trụ sở tại Nam Phi, Hong Kong và Trung Quốc cũng như 3 cá nhân người Iran có liên quan đến ngành thương mại hoá dầu của nước này.

Ngoài ra Mỹ cũng đưa vào danh sách đen các công ty đầu tư an ninh xã hội thuộc các lực lượng vũ trang Iran và giám đốc các công ty này vì đã đầu tư vào các thực thể mắc lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo ngoài ra cũng thúc giục Iran thả các công dân Mỹ bị bắt vì những lý do nhân đạo.

Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt trong bối cảnh Iran đang đối mặt với trận dịch nCoV khiến 988 người thiệt mạng, 16169 ca nhiễm ở nước này. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang