Nga phá thành công 30 âm mưu tấn công khủng bố trong năm 2015

Chủ Nhật, 20/12/2015 15:57  | Minh Phương

|

(CAO) Tổng thống Nga  Putin  hôm 19-12 cho biết trong năm 2015  Mật vụ Nga đã phá thành công khoảng 30 vụ tấn công khủng bố  được lên kế hoạch và phanh phui hoạt động của hơn 320 điệp viên nước ngoài.

Phát biểu tại một buổi lễ tôn vinh Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) với tiền thân là Cục tình báo KGB của Liên Xô, ông Putin khẳng định: “Tôi muốn chỉ ra rằng năm nay, nhờ các nỗ lực của các nhân viên FSB, hơn 30 tội ác có tính chất khủng bố đã bị ngăn chặn.” Vị tổng thống vốn là một thành viên KGB và từng lãnh đạo FSB trước khi sự nghiệp chính trị thăng hoa năm 1999 nhấn mạnh: “Cơ quan tình báo chống khủng bố của chúng ta mang một trọng trách lớn. Năm nay họ đã xác định được hơn 320 sĩ quan phản bội và điệp viên nước ngoài.”

Ông cho biết thêm: “ Chúng ta đang chứng kiến nhiều hoạt động bí mật của một số quốc gia nhất định đang tăng cường ở Nga.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng đề cập đến điểm nóng toàn cầu, Syria, nơi hồi tháng 9 Nga bắt đầu một chiến dịch không kích chống lại những kẻ khủng bố để hỗ trợ chế độ của đồng minh Bashar al-Assad ở Damascus. Ông nói quân đội Nga “chưa sử dụng hết mọi khả năng của mình ở Syria,” và nhấn mạnh Nga sẽ sử dụng sức mạnh quân sự hiện đại hơn chống lại các nhóm khủng bố ở Syria “nếu cần thiết.”

Ông Putin (giữa) tại một sự kiện nhân Ngày Quân Nhân Liên bang (FSB) hôm 19-12-2015 tại Moscow - Ảnh: AFP

Những phát biểu của ông đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhất trí thống qua một nghị quyết ủng hộ một nỗ lực quốc tế để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria.

Bình luận (0)

Lên đầu trang