Ngoại trưởng Mỹ thăm khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng gây ra giận dữ

Thứ Sáu, 20/11/2020 11:44  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-11, Reuters đưa tin ông Mike Pompeo trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm một khu định cư Do Thái và thăm cao nguyên Golan nơi Israel chiếm đóng.

Động thái thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel đã kích lên làn sóng phản đối từ Palestine cáo buộc ông ủng hộ việc Isarel kiểm soát các vùng chiếm đóng.

Chuyến thăm của Pompeo diễn ra vào ngày 19-11 (giờ địa phương) có thể là chuyến thăm cuối cùng đến khu vực Trung Đông trên cương vị này của ông sau khi tổng thống Trump thất cử trước Biden.

Khu vực Pompeo đến thăm không được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc Israel.

Trong chuyến thăm của Pompeo đến các khu vực này có sự tham dự của thủ tướng Isarel - Benjamin Netanyahu, ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington luôn sát cánh với Israel.

Ông Pompeo đến thăm cao nguyên Golan ngày 19-11 - Ảnh: Reuters

Pompeo cho biết 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “mối đe dọa” đến từ Iran, đoàn kết giữa Israel và khối Ả Rập để đối phó với Tehran.

Ông cũng nói với lãnh đạo Israel rằng sản phẩm sản xuất từ các khu định cư và lãnh thổ do Israel chiếm đóng cần được dán nhãn xuất xứ là “sản xuất ở Isarel” khi xuất sang Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang