Nhật thiết lập đơn vị cảnh sát bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc

Thứ Hai, 02/09/2019 13:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-9, Reuters đưa tin Nhật Bản gia tăng hành động bảo vệ nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông với Trung Quốc cùng các hòn đảo ở những nơi “xa xôi hẻo lánh” khác bằng việc thiết lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt được trang bị vũ khí tự động để bảo vệ chúng.

Theo đó, đơn vị cảnh sát này sẽ đóng quân ở quần đảo phía nam Nhật Bản – Okinawa, cách nhóm đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) khoảng 420km. Nhóm đảo này do Nhật Bản Kiểm soát nhưng Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền.

Đài NHK đưa tin việc thiết lập đơn vị cảnh sát này nhằm đối phó với các kịch bản bao gồm hành động chiếm đất phi pháp. Các nhân viên cảnh sát ở đây sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng và được vũ trang tận răng.

Tàu tuần duyên Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Đơn vị cảnh sát này sẽ nhận được ngân sách hàng năm kể từ tháng 4 năm tới, Tokyo cũng điều thêm 159 nhân viên cảnh sát ở Okinawa và Fukuoka đưa vào đơn vị nhằm nâng cao khả năng phản ứng của lực lượng an ninh ở các vùng đảo xa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang