Pháp nhập quốc tịch cho 12.000 người ở tuyến đầu chống Covid-19

Thứ Sáu, 10/09/2021 20:52

|

(CAO) Theo Guardian ngày 10-9 đưa tin, giới chức Pháp đã phát đi thông báo về việc cấp phép nhập tịch cho hơn 12.000 nhân viên tuyến đầu chống Covid-19. Đây được xem là hành động tri ân với những người đã có đóng góp cho đất nước trong lúc khó khăn. 

Theo Bộ trưởng Quốc tịch Pháp Marlene Schiappa cho biết trong thông báo hôm 9-9: "Chúng ta sẽ có hành động tri ân những người tuyến đầu đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước. Nhờ có họ mà chúng ta đã vượt qua được nhiều thời khắc khó khăn để có được kết quả như hiện tại. Xin gửi lời chào tới những người dân mới mang quốc tịch Pháp. Đất nước này nhớ ơn các bạn".

Bộ trưởng Quốc tịch Pháp Marlene Schiappa

Ngoài đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin cấp quốc tịch, chính phủ Pháp cũng đề nghị giảm yêu cầu về thời gian cư trú từ 5 năm xuống 2 năm với các trường hợp được xét duyệt. Trước đó, Bộ Nội vụ Pháp hồi tháng 9-2020 đã có thông báo về việc nhập tịch, khoảng 16.381 người đã nộp đơn và 12.012 người được chấp thuận.

Những người được cấp quốc tịch Pháp gồm: chuyên gia y tế, nhân viên môi trường, chăm sóc bệnh nhân,... Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới với gần 6,9 triệu trường hợp nhiễm và hơn 115.000 người chết. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt nhưng số ca nhiễm trung bình của nước này vẫn cao hơn 11.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang