Nhiều ca nhiễm mới, Vũ Hán xét nghiệm nCoV cho toàn bộ 14 triệu dân

Thứ Ba, 12/05/2020 21:31

|

(CAO) Theo SCMP ngày 12-5 đưa tin, giới chức thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vừa yêu cầu tiến hành xét nghiệm nCoV cho 14 triệu dân trong vòng 10 ngày, sau khi phát hiện 6 ca nhiễm cộng đồng mới.

Bảng kế hoạch xét nghiệm quy mô lớn này sẽ được xét duyệt trong hôm nay, ưu tiên là tại các khu đông dân cư trước vì là nơi khả năng lây nhiễm cộng đồng cao. Theo ước tính, toàn bộ cư dân thành phố kể cả thường trú và tạm trú lên tới 14 triệu người. 

Đây được cho là động thái cần thiết khi mà thành phố này đã không ghi nhận ca nhiễm mới từ cộng đồng bắt đầu từ ngày 3-4. Ca nhiễm đầu tiên trong 6 trường hợp mới là cụ ông Sanmin (89 tuổi), được xác định nhiễm nCoV từ tháng 3 nhưng chỉ mới được phát hiện hôm 9-5.

Phát hiện 6 ca nhiễm mới, giới chức Vũ Hán lệnh xét nghiệm nCoV toàn bộ 14 triệu dân - Ảnh: AFP

Giới chức y tế ngay lập tức tiến hành xét nghiệm 5.000 người tại khu vực ông Sanmin sinh sống và phát hiện thêm 5 ca nhiễm bệnh khác. Bí thư phụ trách khu vực Sanmin, Zhang Yuxin, cũng bị sa thải vì quản lý yếu kém.

Trung Quốc hiện ghi nhận gần 83.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 4.633 ca tử vong và hơn 78.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang