Phát hiện thêm biến chủng Covid-19 mới ở Nam Phi

Chủ Nhật, 29/08/2021 19:31

|

(CAO) Theo RT ngày 29-8 đưa tin, giới chức y tế Nam Phi tuyên bố đã phát hiện biến chủng Covid-19 mới, với tên gọi tắt là C.1.2.

Biến chủng C.1.2 tiến hóa từ C.1 (chủng xuất hiện trong làn sóng dịch Covid-19 đầu tiên tại Nam Phi). Hiện C.1.2 đã xuất hiện ở 7 trong tổng số 9 tỉnh tại Nam Phi, biến chủng này cũng được phát hiện ở nhiều nước châu Phi khác, châu Á, châu Âu và cả châu Đại dương.

Tất cả các biến chủng chỉ đáng ngại khi nó gia tăng về số ca nhiễm và C.1.2 đang "thể hiện" điều đó. Chúng đang cho thấy sự phát triển đầy nguy hiểm tương tự như các biến thể Beta hay Delta. Chỉ trong 3 tháng, biến chủng này đã tăng tốc độ lây nhiễm từ 0,2% lên 2%.

Một nhân viên y tế ở Nam Phi đang tiến hành sát khuẩn tay - Ảnh: AP

Nam Phi hiện đang trải qua làn sóng dịch thứ ba với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Đây là biến thể nằm trong nhóm biến thể đáng lo ngại, cùng với Alpha, Beta và Gamma, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá. 

Biến chủng C.1.2 chưa được nghiên cứu chuyên sâu nên không thể kết luận chính xác về khả năng lây lan hay kháng vắc xin. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang