Sau cảnh báo của Nga, Úc tạm dừng hoạt động không kích ở Syria

Thứ Ba, 20/06/2017 21:42  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-6, BBC đưa tin Úc đã tạm thời cho tạm dừng các hoạt động không kích của quân đội ở Syria sau khi Nga cảnh báo sẽ xem các máy bay không kích do liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria là “những mục tiêu tiềm năng” để bắn hạ.

Chính quyền Canberra cho biết việc tạm dừng là “một biện pháp phòng ngừa” nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Nga đưa ra lời cảnh báo sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay của quân đội Syria. Nga cũng tạm dừng kênh liên lạc với Mỹ được lập ra để ngăn đụng độ giữa lực lượng hai bên, nhằm phản ứng trước động thái của Washington.

Úc hiện nay đã triển khai khoảng 780 binh lính tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Quân đội Úc cho biết đang theo sát tình hình ở Syria.

Trước đó Mỹ đã bắn hạ chiếc Su-22 của quân đội Syria ở thị trấn Tabqa, tỉnh Raqqa.

Cả Nga và Syria đều phản đối kịch liệt hành động này, cho biết chiếc Su-22 đang làm nhiệm vụ không kích chống IS. Quân đội Syria nhấn mạnh hành động này sẽ tạo nên “hậu quả nguy hiểm”.

Chiếc F/A-18E Super Hornet, loại máy bay bắn hạ chiếc Su-22 của quân đội Syria - Ảnh: Getty Images

Bình luận (0)

Lên đầu trang