Siêu bão tiến vào, Úc khẩn cấp sơ tán dân

Thứ Ba, 28/03/2017 11:39  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-3, siêu bão nhiệt đới có sức gió lên đến 263km/h có tên Debbie đã đổ bộ vào bờ biển bang Queensland, miền đông bắc nước Úc khiến chính quyền bang này phải khẩn cấp sơ tán dân.

BBC đưa tin hơn 25.000 người đã được khuyến cáo phải khẩn cấp sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ vào. Cơn bão đạt cấp 4 trong thang đo bão của Úc khiến 23.000 ngôi nhà mất điện, thiệt hại trên diện rộng ở khu vực quần đảo Whitsunday.

Cường độ bão mạnh nhưng tốc độ di chuyển chậm được dự báo sẽ gây thiệt hại nặng nề cho những nơi mà nó quét qua.

Lở đất cũng xảy ra trên diện rộng giữa Bowen và Airlie Beach. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu đã đóng cửa chờ cơn bão qua đi. Các trường học cũng đã đóng cửa. Các chuyến bay đến và đi từ hai sân bay Townsville và Mackay cũng bị hủy.

Bão Debbie được dự báo sẽ gây thiệt hại nặng và lở đất  - Ảnh: EPA
Giới chức bang Queensland đã khẩn trương sơ tán người dân và chuẩn bị các phương án cứu hộ - Ảnh: Getty Images

Bình luận (0)

Lên đầu trang