Số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày ở Ấn Độ vượt mốc 400.000 người

Thứ Bảy, 01/05/2021 22:15  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 1-5, Reuters đưa tin Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận hơn 400.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày khi nước này đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 càn quét.

Theo đó, giới chức đã báo cáo 401.993 trường hợp mới trong 24 giờ sau 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Theo Bộ Y tế, số người chết tăng 3.523 người, nâng tổng số người chết của cả nước lên 211.853 người.

Sự gia tăng các ca nhiễm đã khiến các bệnh viện, nhà xác và lò thiêu bị quá tải và khiến các gia đình phải tranh nhau thuốc men và nguồn ôxy khan hiếm.

Một quan chức y tế cấp cao của bang Tây Bengal cho biết đã không thể bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người lớn từ 18 đến 45 tuổi do tình trạng thiếu vaccine.

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày đã tăng vọt ở Ấn Độ kể từ đầu tháng 4. Một số chuyên gia đổ lỗi cho các cuộc tụ họp tôn giáo lớn và các cuộc biểu tình vận động chính trị đã đẩy đất nước vào thảm cảnh.

Vào đầu tháng 3, nhóm cố vấn gồm các nhà khoa học do chính quyền Modi thành lập đã cảnh báo các quan chức về một biến thể mới của virus gây Covid-19 dễ lây lan hơn đang tồn tại trong nước.

Bốn trong số các nhà khoa học nói với Reuters rằng bất chấp cảnh báo, chính phủ liên bang đã không tìm cách áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hàng triệu người đã tham dự các cuộc tụ họp tôn giáo và các cuộc biểu tình ủng hộ bầu cử do thủ tướng Modi và các nhà lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata cầm quyền và các chính trị gia đối lập tổ chức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang