Syria tố Israel nã tên lửa sau khi Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran

Thứ Tư, 09/05/2018 14:37  | Anh Duy

|

​(CAO) Sáng nay 9-5, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel đã phóng tên lửa nhắm vào một mục tiêu gần thủ đô Damascus, chỉ vài giờ sau khi đồng minh Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.

Động thái của Israel cho thấy xung đột giữa nhà nước Do Thái và Mỹ với liên minh Syria Iran đang tăng đến mức báo động.

Quân đội Israel cho biết họ phóng tên lửa vì phát hiện “hoạt động bất thường” của quân đội Iran ở Syria. Tel Aviv cũng báo động cho chính quyền địa phương ở cao nguyên Golan chuẩn bị sẵn sàng hầm trú bom và triển khai các đơn vị phòng thủ tại đây.

Theo hãng thông tấn SANA, các vụ nổ đã được báo cáo, xảy ra ở Kisweh, phía nam Damascus. Lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 2 quả tên lửa của Israel.

Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi trước các cáo buộc này.

Israel tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến trên cao nguyên Golan - Ảnh: AFP

Tại Syria, Iran và lực lượng Hezbollah đang giúp chính quyền Assad chống lại phiến quân nổi dậy. Israel đã nhiều lần tiến hành không kích để ngăn liên minh này tiến tới biên giới giáp với Israel.

Thủ tướng Israel – Netanyahu còn tố: “Những tháng gần đây, Iran đã chuyển vũ khí đến Syria với mục đích tấn công Israel”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang