Nhiều tòa nhà bị sập sau động đất, Thổ Nhĩ Kỳ bắt huyện trưởng

Thứ Bảy, 25/02/2023 22:03  | Anh Duy

|

​(CAO) Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag hôm 25-2 cho biết ít nhất 184 người đã bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc sơ suất liên quan đến các tòa nhà bị sập sau trận động đất kinh hoàng ở miền nam nước này.

Chính phủ đã bị chỉ trích vì đã để các toà nhà có tiêu chuẩn xây dựng kém được xây lên.

Trong số những người bị giam giữ cũng có các nhà thầu.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, người đứng đầu huyện Nurdagi của tỉnh Gaziantep cũng bị bắt giữ.

Ông Okkes Kavak – người bị bắt đã bị đưa ra tòa.

Theo dữ liệu của chính phủ, trên khắp 11 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, các trận động đất chết người xảy ra vào ngày 6-2, sau đó là gần 10.000 dư chấn đã làm hư hại hơn 173.000 tòa nhà và khiến gần 2 triệu người dân địa phương mất nhà cửa.

Những toà nhà đổ sập vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 

Trung tâm giám sát động đất Kandilli cho biết hôm 24-2 một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Nigde, miền trung Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Bor, cách khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria bị động đất tàn phá 350km về phía tây.

Trước đó, ít nhất 7 trận động đất trên 4 độ richter đã được ghi nhận kể từ tối 23-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm trận động đất xảy ra ở phía nam, theo cơ quan thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ AFAD.

Thị trưởng Nigde Emrah Ozdemir nói với đài truyền hình nhà nước TRT rằng chưa có thiệt hại nào được báo cáo.

Hơn 9500 cơn dư chấn đã xảy ra sau trận động đất lớn vào ngày 6 tháng 2. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang