Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập NATO

Thứ Sáu, 13/05/2022 21:31  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 13-5, AAP dẫn tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Tayyip Erdogan nhấn mạnh không có khả năng nước này sẽ ủng hộ các kế hoạch của Thuỵ Điển và Phần Lan gia nhập khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Erdogan nói rằng cả hai nước Bắc Âu hiện đang là “nhà của nhiều tổ chức khủng bố”.

Trước đó Phần Lan đã lên kế hoạch nộp đơn để trở thành thành viên của NATO và các chuyên gia dự báo Thuỵ Điển sẽ “nối gót” theo sau. Nếu hai nước Bắc Âu này gia nhập NATO, sẽ mở rộng 'lãnh thổ' của khối về phía đông đến sát biên giới Nga, điều mà tổng thống Nga Putin đã lấy làm lý do để tấn công nhằm giải giáp Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Erdogan 

Phát biểu với các phóng viên tại Istanbul, ông Erdogan cho biết mình không có cái nhìn tích cực về vấn đề này, đồng thời nói thêm rằng từng mắc sai lầm khi NATO chấp nhận Hy Lạp là một nước thành viên trong quá khứ.

Hiện Thuỵ Điển và Phần Lan chưa phản hồi bình luận này của ông Erdogan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang