Triều Tiên: Bắt tàu chở than là vi phạm tinh thần thượng đỉnh

Thứ Ba, 14/05/2019 15:06  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14-5, Reuters đưa tin chính quyền CHDCND Triều Tiên lên án việc Mỹ bắt giữ một trong những chiếc tàu chở hàng của họ.

Bình Nhưỡng cho rằng đây là một hành động phi pháp vi phạm tinh thần đã cam kết của các nhà lãnh đạo hai nước trong các hội nghị thượng đỉnh trước đó. Triều Tiên yêu cầu Mỹ thả con tàu ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Triều Tiền bác thông tin hoạt động vận chuyển của con tàu vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Trong khi Mỹ cho rằng việc bắt giữ con tàu vì nó vi phạm chủ quyền của mình.

Phía Triều Tiên cho rằng sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu Mỹ tin có thể kiểm soát nước này bằng vũ lực. Bình Nhưỡng sẽ theo dõi sát cách ứng xử của Washington trong tương lai.

Trump - Kim trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hà Nội vào tháng 2 - Ảnh: Reuters

Tuần trước, Bộ tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ 1 tàu chở hàng của Triều Tiên chuyên dùng để vận chuyển than với trọng tải lớn với cáo buộc nó vi phạm các lệnh trừng phạt. Con tàu này từng bị Indonesia bắt lần đầu tiên vào tháng 4-2018.

Vụ Mỹ bắt tàu Triều Tiên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng các tên lửa tầm ngắn ra biển vào tuần trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang