Tư lệnh không quân Đức bị 'cảnh cáo' nếu còn đề cập mua F-35

Chủ Nhật, 04/02/2018 00:21  | Tôn Văn

|

(CAO) Theo Sputnik dẫn lời chuyên gia quân sự Christian Theils cho biết, giới chức quốc phòng Đức đã tìm cách né "lựa chọn" dòng máy bay tàng hình F-35 vì chi phí đắt đỏ và còn nhiều lỗi kỹ thuật.

Nhất là mới đây Lầu Năm Góc vừa tuyên bố "không thể chịu nổi" chi phí bảo dưỡng của F-35, khiến giới chức quốc phòng Đức càng rời xa khả năng đặt mua F-35 từ Mỹ. Các giải pháp khác như máy bay chiến đấu Typhoon của Anh hoặc một mẫu tiêm kích mới do châu Âu sản xuất sẽ được ưu tiên hơn.

Tư lệnh không quân Đức - trung tướng Karl Muellner

Theo thông tin tiết lộ từ Mỹ, F-35 cần tới 1 tỷ USD tiền bảo dưỡng trong vòng đời hoạt động 60 năm, đó là chưa tính đến vấn đề khan hiếm về thiết bị của loại máy bay này. Đức không thể không cân nhắc trong chi tiêu quốc phòng, khi mà việc chi quá nhiều ngân sách cho vấn đề này sẽ đồng nghĩa với việc cắt giảm bớt các ngân sách xã hội khác.

Chuyên gia quân sự Christian Theils tiết lộ: "Tư lệnh không quân Đức - trung tướng Karl Muellner đã từng bị giới chức nước này 'nhắc nhở' khi đề cập tới việc mua F-35".

Bình luận (0)

Lên đầu trang