Tin nóng: Nước Đức đóng cửa biên giới

Chủ Nhật, 13/09/2015 21:29  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Sau 9 ngày mở cửa biên giới cho người di tản Trung Đông, hôm nay 13-09-2015 nước Đức tuyên bố đóng mọi cửa biên giới phía Nam, và sẽ kiểm soát tất cả mọi hộ chiếu.

Như thế, có nghĩa là nước Đức sẽ tạm thời đơn phương "loại bỏ" hiệp ước Schengen, dân chúng của các nước thành viên khối Liên Minh châu Âu sẽ bị kiểm soát khi qua biên giới như trước đây. 

Cảnh sát Đức được lệnh đóng cửa biên giới và kiểm soát hộ chiếu tất cả mọi người vào Đức

Cơ quan cảnh sát liên bang Đức được đặt trong tình trạng "báo động", tất cả mọi nhân viên cảnh sát được huy động đến tiểu bang Bayern, để đóng cửa biên giới.

Tình hình tại Munich căng thẳng như giây đàn sắp đứt. Cho đến cuối tuần này đã có 63.000 người di tản vào được nước Đức. Chỉ trong ngày thứ bảy, 12-09-2015, hơn 12.200 người tị nạn đã vào đến nhà ga Munich.

Tại Hungary, cảnh sát đếm 4.330 người di tản vào nước này chỉ trong ngày thứ 12-09.

Ngày chủ nhật, 13-09, nước Áo đếm cứ mỗi giờ là có 500 người di tản vượt qua biên giới Hungary-Áo, trong ngày có thể lên đến 6.000 đến 8.000 người di tản.

Nhưng, đến 17giờ 30 ngày13-09-2015 thì bộ trưởng bộ Nội vụ Đức, ông Thomas de Maiziere, tuyên bố đóng mọi cửa biên giới phía Nam và kiểm soát mọi hộ chiếu và thông hành hợp lệ.

Cảnh sát Đức kiểm soát hộ chiếu và thông hành của tất cả mọi người vào Đức tại khu vực biên giới phía Nam của Đức

Công ty quốc doanh xe lửa nước Áo ÖBB ngưng mọi chuyến xe lửa đến Đức, theo thỏa thuận với Công ty quốc doanh xe lửa Đức DB, vào lúc 17 giờ địa phương (tức 22.00 giờ tại Việt Nam) hôm nay, 13-09-2015.

Khoảng 1.800 người tị nạn đang chờ lên tàu ở Áo để đi đến Đức xem như là không còn có thể vào Đức được nữa. Dịp may mắn cuối cùng của họ, vì họ đang ở trên đất Áo, là xin ở lại Áo.

Đại diện công đoàn cảnh sát Đức, ông Jörg Radek, đề nghị lập những trại tạm trú gọi là Hotspots ở ngoài khu vực Liên minh châu Âu như ở Thổ Nhĩ Kỳ, Libanon và Jordanie, cho người di tản tạm trú và lập danh sách kiểm soát hộ tịch.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang