Nhận án tù chung thân sau màn loạn đả với ba cha con cậu ruột

Thứ Ba, 06/12/2022 15:15

|

(CAO) Ngày 6-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Giang Mạnh Cường (SN 1987, ngụ quận 8) mức án tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cậu ruột của bị cáo.

Nội dung vụ án thể hiện, ông M. là cậu ruột của Cường, có hai người con trai là L và Q. Họ sinh sống cùng phường nên thường xuyên qua lại nhà nhau chơi.

Gần hai năm nay, do Cường mâu thuẫn với con trai ông M. nên tình cảm cậu cháu nhạt dần. Cường cho rằng ông M. vai lớn mà không công tâm, bênh con nên ấm ức trong lòng.

Hằng ngày sau khi chạy xe ôm kiếm tiền lo cho vợ con mình, Cường hay ghé nhà chị gái sát cạnh nhà ông M chơi. Hai con trai của ông M. nhiều lần nhìn thấy Cường thì chửi đổng.

Đã không ít lần giữa họ xảy ra xô xát, mâu thuẫn anh em ngày càng lớn và dẫn đến thảm kịch.

Theo đó, chiều muộn ngày 27-4-2021, theo thói quen, Cường đến nhà chị gái ở trong con hẻm đường Ba Đình, Quận 8. Mấy chị em rủ nhau ra quán gần nhà ăn tối.

Bị cáo Cường tại tòa

Khi họ đi bộ ngang qua nhà ông M. thì con trai ông là L. nhìn thấy Cường réo chửi. Cường tức giận chửi lại rồi chạy bộ ra quán ăn gần đó tìm được cây búa quay vào.

Ông M. không can ngăn hai anh em mà chia phe ngênh chiến. Ông M. thách thức Cường đánh tay đôi. Sau khi quăng búa, thấy ông cậu xông vào thì Cường bỏ chạy.

Ba cha con ông M. rượt theo, Cường chạy vào ra quán ăn đầu ngõ lấy con dao Thái Lan. Ông M. đuổi kịp, chụp chiếc bàn inox của quán tấn công Cường. Trong cuộc ẩu đả, Cường đã dùng dao đâm cậu ruột mình khiến ông M. ngã gục xuống đất. Sau đó Cường bỏ chạy, còn ông M. được con trai đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Sau khi biết tin cậu chết, Cường đến Công an Phường 8, Quận 8 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang