Quận Bình Tân phản hồi về bài báo “Đoạn đường nguy hiểm vì... đèn không sáng!"

Thứ Bảy, 12/11/2022 12:37  | Tấn Chính

|

(CATP) Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT về đêm trên tuyến đường này, UBND Q.Bình Tân đề nghị Ban QLDA các công trình giao thông sớm khắc phục và sửa chữa.

Liên quan đến phản ánh của Chuyên đề Công an TPHCM về việc hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến Trần Văn Giàu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Cửu Phú đến vòng xoay tiếp giáp Tỉnh lộ 10 hoạt động chập chờn từ nhiều tháng nay, khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thực tế đã có không ít vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường... nguy hiểm này. Mới đây, UBND quận Bình Tân đã có công văn phản hồi gửi Chuyên đề Công an TPHCM cũng như đơn vị đang tạm thời tiếp quản là Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Công văn do Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân Vũ Chí Kiên ký nêu rõ: Qua xem xét Báo cáo số 4378/BC-QLĐT ngày 31-10-2022 của Phòng Quản lý đô thị về sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến Trần Văn Giàu (thuộc 2 tủ điều khiển Tỉnh lộ 10B7 và Tỉnh lộ 10B) quận Bình Tân được Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật bàn giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý từ ngày 25-6-2020.

Đến nay, hệ thống chiếu sáng công cộng đường Trần Văn Giàu (đoạn tiếp giáp Tỉnh lộ 10 hiện hữu đến đường Nguyễn Cửu Phú, Q.Bình Tân) vẫn chưa hoạt động bình thường. Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn giao thông về đêm trên tuyến đường này, UBND Q.Bình Tân đề nghị Ban QLDA các công trình giao thông sớm khắc phục và sửa chữa.

Nhiều khu vực trên tuyến Trần Văn Giàu đèn đường không sáng

Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh của Chuyên đề Công an TPHCM về việc hầu như toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng dọc hai bên đường Trần Văn Giàu (đoạn qua địa bàn quận Bình Tân) đều... tắt ngúm, dù vẫn có bóng đèn trên cột điện.

Thực trạng trên không chỉ gây mất an toàn giao thông mà dạo gần đây, tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường này cũng trở nên phức tạp. Lợi dụng màn đêm, nhiều đối tượng chuyên hành nghề cướp giật đã chọn đoạn đường này để ra tay.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở xây dựng TP) cũng đã tiến hành kiểm tra và sau đó gửi công văn đề nghị "Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương sữa chữa, khắc phục đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Mọi sự chậm trễ trong việc thực hiện, nếu có xảy ra TNGT do thiếu ánh sáng gây ra, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn toàn chịu trách nhiệm.". Công văn do ông Lưu Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, ký gửi vào ngày 09-9-2022.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, không hiểu sao "sự cố đèn đường" trên tuyến Trần Văn Giàu vẫn chưa được khắc phục (!?). Chuyên đề Công an TPHCM rất mong sớm nhận được phản hồi của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Quận Bình Tân: Đoạn đường nguy hiểm vì đèn... không sáng!
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang