Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 16-11-2021

Thứ Hai, 15/11/2021 22:16

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 16-11-2021.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Luyện cùng đồng bọn bị cáo buộc lừa đảo gần 5.700 nạn nhân mua đất dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng. Phụ lục của KLĐT bổ sung lần 3 thể hiện rõ, qua giám định, 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba là vàng thật (trị giá hơn 743 triệu đồng), còn 20 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 7,3kg) thì không phải là vàng. Cơ quan điều tra đã kê biên 650 thửa đất, với diện tích hơn 447 héc-ta (trị giá hơn 1.500 tỷ đồng)… (Bài Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Lừa chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của gần 5.700 nạn nhân).

* Chiều 15-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tính đến ngày 13-11, trên toàn địa bàn quận 5 có 13.200 ca F0 (684 trường hợp tử vong). Từ ngày 15-8, quận 5 đã chủ động trong kiểm soát tình hình dịch bệnh. Số ca bệnh trong giai đoạn đỉnh dịch tăng cao, nhưng việc chăm sóc F0, cấp phát thuốc điều trị và công tác cấp cứu chuyển bệnh được tổ chức có hệ thống nên tỉ lệ tử vong chuyển biến rõ rệt. Thời gian tập trung kiểm soát dịch bệnh, quận 5 huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ về y tế, an sinh xã hội, hạn chế tử vong. (Bài Công tác chăm sóc y tế cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt).

* Ngày 15-11, Công an Q.Bình Tân (TPHCM) cho biết, vừa bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Hoàng Nam (SN 2000, ngụ P14Q6), Nguyễn Tấn Lực (SN 2001, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), Nguyễn Thanh Bảo (SN 1997, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) về các hành vi giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Riêng Âu Thiện An (SN 1992, ngụ P13Q6) đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang truy bắt. Các đối tượng này liên quan đến vụ bắt giữ, đánh đập Nguyễn Ngọc T. (SN 1996, ngụ P10Q6) để đòi số nợ 280 triệu đồng. (Bài Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đòi nợ theo kiểu xã hội đen).

* Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1996, ngụ xã Việt Đoàn, H.Tiên Du, Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5-2021 đến khi bị bắt, Dũng lên mạng, biết nhiều hội, nhóm hoạt động từ thiện. Gã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook, đăng những bài về các cháu bé bị bệnh hiểm nghèo, thai nhi cần chôn cất, kêu gọi ủng hộ rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng của hàng ngàn người trong cả nước. (Bài Lập trang Facebook kêu gọi đóng góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bộ Công an công bố quyết định thành lập Phòng An ninh trên không; Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM: Cấp đổi biển số xe kinh doanh vận tải cả ngoài giờ hành chính; ĐT Việt Nam - Saudi Arabia (19 giờ ngày 16-11): Cả hai dồn sức cho trận cầu này; TPHCM: Mở đợt cao điểm kiểm soát hàng thiết yếu, vật tư y tế chống dịch; Vụ hoán đổi đất “vàng” số 185 Hai Bà Trưng, quận 3: Đại gia Dương Thị Bạch Diệp hầu tòa; Lãnh án 7 năm tù vì chống phá Nhà nước; Nhiều người sập bẫy “tin nhắn hỗ trợ mùa dịch”, mất tiền trong tài khoản; Sa lưới khi đang vận chuyển 12 bánh heroin vào TPHCM tiêu thụ; Đối tượng giang hồ Phi “đen” sa lưới; Vụ án IPC và Sadeco: Tiếp tục đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng 19 đồng phạm; Xem xét lại việc bồi thường hơn 221 tỷ đồng trong vụ án Công ty Nhật Cường; Cậu ném dao khiến cháu tử vong sau chầu nhậu; Tạm giữ 2 phụ nữ buôn bán, làm giả thực phẩm chức năng; Bắt 4 xe chở số hàng lậu trị giá 2,5 tỷ đồng; Khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau; Du lịch châu Âu sẽ chưa trở lại trạng thái cũ trong một vài năm tới

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang