Tám giờ của Phó thủ tướng Thái Lan tại Bạc Liêu và Sóc Trăng

Thứ Tư, 31/01/2018 20:49  | Thiện Thảo

|

(CAO) Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 13 giờ 30 ngày 30-1, Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Wissanu Kreangam cùng đoàn cấp cao đi 2 chiếc chuyên cơ đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Chuyến công tác lần này, tháp tùng cùng Phó thủ tướng Vương quốc Thái Lan Wissanu Kreangam có ông Meechai Ruchipan, Chủ tịch Ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan; ông Sakchai Tanaboonchai, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Tập đoàn Super Wind Energy Thái Lan... 

Đón đoàn có bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng
Đoàn đến xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu dự lễ khởi công Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Khoảng 15 giờ 30, đoàn đến Nhà máy điện gió Bạc Liêu. Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đón Phó Thủ tướng Thái Lan cùng đoàn. 

Theo ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Super Wind Energy Công Lý (gọi tắt là công ty Công Lý). Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III, có công suất 142MW, gồm 71 trụ turbine gió. Mỗi trụ turbine có công suất khoảng 2.5MW – 3.5MW.

Sản lượng điện dự kiến phát hàng năm là 373 triệu kWh. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 8.900 tỷ đồng. Khi giai đoạn III của dự án hoàn thành, Nhà máy điện gió Bạc Liêu sẽ có 133 trụ turbine với tổng công suất  241,2 MW.

Phó Thủ tướng Wissanu Kreangam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của đại diện lãnh đạo trung ương và địa phương

Tổng thể dự án được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Bộ Công Thương. Dự án nhận được sự phối hợp của Tập đoàn Super Wind Energy Thái Lan.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Wissanu Kreangam đã chúc mừng Công ty Công Lý về thành công của giai đoạn I, II Nhà máy Điện gió Bạc Liêu và mong muốn giai đoạn III Nhà máy điện gió Bạc Liêu xây dựng và đưa vào vận hành thành công.

Dự án góp phần khẳng định tầm nhìn, hướng đi đúng đắn của Việt Nam trong ưu tiên phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong bối cảnh thế giới đang chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Giai đoạn III Nhà máy điện gió Bạc Liêu là công trình cụ thể hóa định hướng tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan

Ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, 3 giai đoạn của nhà máy dự án đưa vào khai thác vận hành sẽ cung cấp hàng năm khoảng 373 triệu KWh điện hòa vào điện lưới quốc gia, góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Khoảng 17 giờ 30, đoàn đến ấp Preychop (xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) dự lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy điện gió đầu tiên tại Sóc Trăng do Công ty Công Lý tổ chức. Ông Tô Hoài Dân, chủ đầu tư cho biết, đây là dự án tiên phong, có quy mô lớn trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện.

Dự án mang lại lợi ích rất lớn, lâu dài, bền vững, không những góp phần tự bảo đảm cân đối nguồn điện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mà quan trọng hơn là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực, phát triển du lịch.

Các đại biểu bấm nút khởi công

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao hiệu quả của dự án. Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Dự án có tổng công suất 98MW được đầu tư qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 có công suất 30MW, giai đoạn 2 có công suất 30MW và giai đoạn 3 có công suất 38MW.

Tổng số vốn đầu tư 3 giai đoạn là 5.392 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất của dự án là 2.489ha. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 15 trụ turbine gió, tổng công suất toàn dự án 30 MW, công suất mỗi turbine là 2MW, điện năng sản xuất toàn dự án khoảng 84 triệu KWh/năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.684 tỷ đồng, diện tích chiếm đất 370 ha, tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1 là 36 tháng.

Nhân dịp này, Công ty Công Lý tặng quỹ từ thiện xã hội địa phương số tiền 500 triệu đồng

Ngài Wissanu Kreangam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan cho rằng, dự án điện gió Sóc Trăng là kết quả của sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và sự đầu tư của Công ty Công Lý.

Khi dự án được đưa vào hoạt động khai thác, lợi ích mang lại sẽ rất lớn và đáng kể cho cả người dân tỉnh Sóc Trăng và khu vực lân cận. Lúc 21 giờ 30, đoàn Thái Lan trở lại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để về nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang