Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao

Thứ Hai, 01/02/2021 09:13

|

(CAO) Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được.

Sau 7 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc vào sáng nay (1/2).

Phát biểu tại lễ ra mắt Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn Đại hội, các đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm, đã bầu và giao trọng trách lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

Tổng Bí thư hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

“Tập thể 200 thành viên khoá này gồm cả các đồng chí chính thức và dự khuyết, xin hứa sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cam kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế...

Sự ủng hộ này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sẽ giúp Ban Chấp hành khoá mới có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ra mắt Đại hội

Trước đó, được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra hôm qua (31-1), ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phiên họp diễn ra một ngày sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII hoàn tất việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới với 180 ủy viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang