Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết về chủ quyền quốc gia

Thứ Năm, 23/06/2022 14:32

|

(CAO) Ngày 23-6, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” năm 2021-2022.

Đến dự có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, thành viên Hội đồng chấm giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm"; ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM...

Từ hàng ngàn tác phẩm gửi về, Hội đồng chấm giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" năm 2021-2022 do Báo Người Lao Động tổ chức đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Tính đến ngày 15-5-2022 (hạn chót nhận bài dự thi), Ban Tổ chức cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" đã tiếp nhận hơn 200 tác phẩm dự thi qua các thể loại: phóng sự, ký sự, ghi chép, bình luận, phản ánh, bài cảm tưởng...

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải, gồm 1 giải nhất: tác phẩm "Lá thư từ Trường Sa" tác giả Hà My (50 triệu đồng); 1 giải nhì: tác phẩm "Thau nước ngọt và nghĩa tình Trường Sa" tác giả Nguyễn Thanh Tòng (30 triệu đồng); 2 giải ba: tác phẩm ""Cáo trạng" cho "đường 9 đoạn" phi pháp" tác giả Hoàng Việt và tác phẩm "Ấm tình quân dân vùng biên" tác giả Bảo Châu (mỗi giải 20 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích: tác phẩm "Ở phía chân trời của Tổ quốc" tác giả Đặng Văn Đồng và tác phẩm "Tự hào đảo Trí Nguyên" tác giả Lê Đức Bảo (mỗi giải 10 triệu đồng).

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải nhất bộ ảnh "Tổ quốc trong trái tim người lính mũ nồi xanh" cho tác giả Nguyễn Trung Trực
Bà Phạm Phương Thảo trao giải nhì bộ ảnh "Những bóng hồng trong tâm dịch" cho tác giả Trần Minh Hoàng

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" đã nhận được gần 1.000 tác phẩm. Tính đến cuối tháng 5-2022, Ban Tổ chức đã sơ tuyển, chọn đăng hơn 200 bộ ảnh, ảnh đơn trên Báo Người Lao Động.

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn 5 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất để trao: Giải Nhất - bộ ảnh "Tổ quốc trong trái tim người lính mũ nồi xanh" tác giả Nguyễn Trung Trực; giải Nhì - bộ ảnh "Những bóng hồng trong tâm dịch", tác giả Trần Minh Hoàng; giải Ba - tác phẩm "Chào cờ trên biển", tác giả Lê Anh Thi; giải Khuyến khích - Bộ ảnh "TPHCM nhìn từ trên cao", tác giả Đông Giang và "Lan tỏa một tình yêu", tác giả Nguyễn Văn Cường. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi ảnh này là 70 triệu đồng.

Phát biểu tổng kết 2 cuộc thi, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo nói riêng và lãnh thổ quốc gia Việt Nam nói chung, đồng thời tiếp nối thành công của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nhằm tiếp tục lan tỏa lòng yêu nước, tình yêu quê hương thông qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc, Báo Người Lao Động quyết định mở rộng phạm vi, phát động cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 2 năm 2021-2022 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 1 năm 2021-2022.

Theo ông Tô Đình Tuân, đây là sự thành công và là sự ghi nhận nỗ lực của Báo Người Lao Động nhằm tạo ra một "sân chơi", một không gian văn hóa độc đáo để bạn đọc biểu thị lòng yêu nước của mình.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tổng kết 2 cuộc thi

Ban Tổ chức đánh giá tác phẩm cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" năm nay có sự đầu tư tốt. Các tác giả chịu khó tìm tòi, nghiên cứu cứ liệu lịch sử để xây dựng các bài viết có chất lượng. Thông qua các bài dự thi phóng sự, ký sự, ghi chép, bình luận, phản ánh, bài viết về cảm tưởng..., mỗi tác giả mong muốn được gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, kêu gọi mọi người chung tay, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều tác phẩm đề xuất được ý tưởng, giải pháp hay về tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn, đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước; về phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam; về phân giới cắm mốc đất liền, xây dựng đời sống văn hóa khu vực biên giới đất liền...

Đối với cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", Ban tổ chức đánh giá trong giai đoạn đầu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tác giả không có nhiều điều kiện để sáng tác nên số lượng ảnh hạn chế nhưng càng về cuối ngày kết thúc nhận ảnh, lượng ảnh gửi về rất nhiều, đạt chất lượng cao. Điều đó cho thấy cuộc thi đã lan toả sâu rộng đến người đam mê nhiếp ảnh trên cả nước.

Hầu hết các tác phẩm ảnh thể hiện sự thiêng liêng, hào hùng của lá cờ Tổ quốc; nêu bật lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cũng như nét đẹp của cờ Tổ quốc trong đời sống lao động, các hoạt động thể dục - thể thao, ngoại giao.

Qua mỗi tác phẩm, qua từng bức ảnh dự thi, các tác giả biểu thị lòng yêu nước, ý thức gìn giữ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, biểu tượng Quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là thông điệp, mục đích chính của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển và hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đã và đang được Báo Người Lao Động triển khai rộng khắp trên cả nước.

Tại Lễ trao giải 2 cuộc thi, Báo Người Lao Động và Hội Nghề cá Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Ban Tổ chức chương trình "Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ trao bảng tượng trưng tặng 50 ngàn lá cờ Tổ quốc và lá cờ do Chủ tịch nước tặng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến Hội Nghề cá Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang