Gia Lai: An ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo

Thứ Tư, 22/06/2022 20:26

|

(CAO) Ngày 22-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện kế hoạch tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Kế hoạch 281 của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với thời gian liền kề: Giảm 5,03% số vụ và giảm 33,03% số người bị thương, TNGT được kéo giảm 12,62% số vụ và giảm 9,14% số người bị thương.

Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…. giảm rõ rệt.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát phát hiện, lập biên bản gần 35.000 trường hợp, xử phạt hơn 32.500 trường hợp với số tiền hơn 17 tỷ đồng, tạm giữ hơn 4.800 phương tiện, hơn 10.000 giấy tờ các loại; tước hơn 1.200 Giấy phép lái xe có thời hạn.

Toàn cảnh hội nghị

Qua thực hiện Kế hoạch 979 đã có hàng chục tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đã được nêu gương người tốt việc tốt. Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố…, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân để đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT.

Lực CSGT vừa tăng cường kiểm soát, vừa phổ biến pháp luật cho nhân dân

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng, chống tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang