Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng CSND

Thứ Ba, 21/06/2022 16:46  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 21/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) giai đoạn 2011-2021. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, nêu rõ: Trong giai đoạn 2011-2021, lực lượng CSND đã xác lập, đấu tranh hàng chục nghìn chuyên án điển hình (tăng hơn 70% so với giai đoạn 2000-2010).

Quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án, lực lượng CSND thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cấp ủy, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa nhiều lực lượng trong và ngoài ngành Công an; áp dụng đồng bộ, linh hoạt các chiến thuật, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Từ những kết quả trên đã góp phần phát hiện, đấu tranh khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, điển hình, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; nhận diện, đánh đúng, đánh trúng các băng nhóm, đường dây tội phạm về hình sự, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, công nghệ cao, góp phần ngăn chặn, kiềm chế gia tăng tội phạm, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, qua tổng kết những chuyên án điển hình của lực lượng CSND, Công an các đơn vị, địa phương cũng xác định rõ những khó khăn, tồn tại và có giải pháp khắc phục. Trong các báo cáo tham luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị tập trung trí tuệ, thẳng thắn phát biểu, hiến kế, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh các chuyên án.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan những thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Dưới sự chủ trì tham luận của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đại diện các đơn vị đã tập trung đánh giá về những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả đấu tranh với các chuyên án, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, nêu bật những bài học về các chuyên án được triển khai trong thời gian qua; những kinh nghiệm quý trong việc xác định nguồn, hướng đấu tranh, áp dụng nhuần nhuyễn, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ truyền thống và hiện đại; phương hướng nhận diện các loại tội phạm trong tình hình hiện nay và giai đoạn sắp tới, cũng như biện pháp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả đối với những hệ, loại tội phạm này…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao thành tích, chiến công, những dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh chuyên án, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, làm nên “thương hiệu” của lực lượng CSND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Điển hình trên lĩnh vực hình sự là các chuyên án đấu tranh với băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như Năm Cam ở TPHCM, Khánh “trắng” ở TP Hà Nội; các chuyên án truy xét, điều tra khám phá các vụ trọng án giết 3 người cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở tỉnh Bắc Giang, các vụ giết 4 người ở TPHCM, Yên Bái, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; vụ giết 6 người tại Bình Phước…

Về ma túy là chuyên án triệt phá đường dây do Tráng A Tàng cầm đầu (bắt giữ gần 10 đối tượng, chứng minh các đối tượng mua bán trái phép hơn 2.100 bánh heroin); chuyên án triệt phá 5 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 32.000 bánh heroin, khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 bị can, truy nã 27 bị can...

Những năm gần đây, lực lượng Công an đã triệt phá nhiều chuyên án kinh tế lớn, điều tra các vụ “đại án” được đánh giá là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, như chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đức Kiên (ngân hàng ACB) và đồng phạm; chuyên án truy xét đấu tranh mở rộng vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (ngân hàng Vietinbank) và đồng phạm; gần đây chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội xảy ra tại Công ty Việt Á, các đơn vị liên quan và CDC các địa phương...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị

Trong thời gian  tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Dưới tác động của cách mạng khoa học, công nghệ, những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, dự báo tội phạm xuất hiện đa dạng, phạm vi rộng hơn và phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, diễn ra nhanh hơn; do đó, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSND phải tiếp tục đổi mới tư duy, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, trong đó có đấu tranh chuyên án.

Cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các biện pháp nghiệp vụ truyền thống cần linh hoạt áp dụng các biện pháp hiện đại và tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, từ sớm.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng lực lượng CSND sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lập nhiều chiến công trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh chuyên án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với danh hiệu “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang