Quảng Ngãi:

Bảo vệ rừng giao nộp voọc quí hiếm

Thứ Bảy, 04/07/2015 07:43  | Sự Luân

|

(CAO) Một cá thể Voọc Chà Vá quý hiếm vừa được một anh bảo vệ rừng cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Ngày 3-7, anh Đinh Văn Quảng, 40 tuổi, (ngụ thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã bàn giao cá thể voọc chà vá chân xám cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Cúc Phương (Vườn Quốc gia Cúc Phương).

Cá thể Voọc Chà Vá được giao nộp - Ảnh: Sự Luân

Anh Đinh Văn Quảng hiện đang làm nhân viên Ban Quản lý rừng khu Tây, huyện Ba Tơ. Trong quá trình đi tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi-Kon Tum thì phát hiện một con Voọc chà vá chân xám đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Anh Quảng đem về nhà chăm sóc. Khi voọc chà vá chân xám khỏe hẳn, anh Quảng báo sự việc Trạm kiểm lâm khu vực Ba Vì muốn bàn giao lại.

Voọc chà vá chân xá là loài linh trưởng thuộc nhóm 1B thuộc loài đặc hữu của Việt Nam, nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp Sách Đỏ Việt Nam và nhóm cực kỳ nguy cấp sách đỏ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Bình luận (0)

Lên đầu trang