Bí thư Đinh La Thăng: Năm 2017, tội phạm ở Q.2 và Q.9 phải giảm mạnh như nhau

Thứ Ba, 07/02/2017 18:18  | Linh Vũ

|

(CAO) "Phải làm sao để năm 2017 tội phạm ở Q.2 và Q.9 đều giảm mạnh như nhau mới được", đó là phát biểu của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi làm việc với Quận uỷ Q.9 vào chiều 7-2.

Theo báo cáo, số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2016 của Q.9 giảm đến 36,87% so với cùng kỳ; giảm mạnh so với mức chung của toàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Đinh La Thăng hỏi Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM rằng: Tại sao diện tích và dân số Q.9 (khoảng 10.000ha với dân số hơn 300.000 người) gấp đôi Q.2 mà tỷ lệ tội phạm giảm mạnh; trong khi đó, Q.2 có tỷ lệ tội phạm tăng? Q.2 nói rằng do địa bàn rộng, nay Q.9 cho thấy điều ngược lại, vậy thì tội phạm tăng giảm vì lý do gì?”.

Trả lời câu hỏi của Bí thư Thành uỷ, Đại tá Ngô Minh Châu cho biết, khi triển khai công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm năm 2016, công an Q.9 đưa ra những đánh giá khá chính xác về tình hình tội phạm hiện nay. Theo đó, công an quận xác định được 65 -70% tội phạm là những đối tượng đến từ bên ngoài địa bàn quận; các đối tượng này chủ yếu thực hiện trộm cắp, cướp tài sản (chiếm đến 70%).

Từ những nhận định, đánh giá đúng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, công an Q.9 đưa ra những giải pháp căn cơ để đấu tranh như: tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân; tuần tra kiểm soát liên tục; khai thác từ tin báo của quần chúng, thông tin, hình ảnh từ camera an ninh nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn... Nhờ đó mà tỷ lệ các vụ phạm pháp hình sự giảm sâu.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Công an Q.2 phải tập trung kéo giảm tội phạm, TNGT'
 

Bí thư Đinh La Thăng kết luận tội phạm tăng hay giảm là do con người, không phải do địa bàn rộng hay hẹp. Bí thư đề nghị Công an TP.HCM biểu dương, khen ngợi công an Q.9 có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Công tác phòng chống tội phạm của Q.9 đạt kết quả rất đáng hoan nghênh, phải tổ chức đánh giá mô hình cách làm để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn, nhân rộng để các quận huyện khác làm theo. Phải làm sao để năm 2017 tội phạm ở Q.2 và Q.9 đều giảm mạnh như nhau mới được”, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng được nghe báo cáo về tình hình khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, tình trạng xây dựng trái phép, không phép, ô nhiễm môi trường, khai thác cát trái phép, trật tự an toàn giao thông... còn diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành uỷ Thăng yêu cầu Q.9 phải tăng cường đấu trang để kéo giảm tội phạm sâu hơn nữa, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng; quận lập đề án cụ thể về đề xuất thành lập tổ cảnh sát giao thông đường thủy và trang bị phương tiện để tuần tra để giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo của quận có nhiều cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tốt trong điều kiện địa bàn rộng; kinh tế quận tăng trưởng tích cực; tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm đạt kết quả rất đáng hoan nghênh. Quận tiếp tục phát huy để đạt nhiều thành tích tốt hơn”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang