Gặp mặt kỷ niệm 38 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12

Thứ Năm, 11/08/2022 20:37

|

(CAO) Chiều 11/8/2022, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2022). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt, về phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng dự gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí cán bộ Công an lão thành đã trực tiếp tham gia Kế hoạch phản gián CM12; cùng đại diện bà con nhân dân đã trực tiếp giúp đỡ cán bộ Công an tham gia Kế hoạch phản gián CM12.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ôn lại trang sử vàng truyền thống mang tên Kế hoạch CM12, nhớ về những kỷ niệm của tình đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, nhân dân tỉnh Cà Mau.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã phát biểu chia sẻ về quá khứ hào hùng, những kỷ niệm sâu sắc trong suốt quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ phản gián CM12, nhắc lại những kỷ niệm, tình cảm gắn bó máu thịt giữa nhân dân với lực lượng CAND...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động: “Trong khí thế thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hôm nay, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 - chiến công tiêu biểu của lực lượng CAND trong đấu tranh chống phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong niềm vui mừng, xúc động, tự hào, chúng ta được gặp lại các đồng chí cán bộ Công an cách đây 38 năm đã trực tiếp tham gia Kế hoạch phản gián CM12. Đến nay, các đồng chí đã nghỉ hưu, tuổi cao, tóc đã bạc nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, luôn theo dõi, quan tâm và có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp đầy trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh và trưởng thành”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2011, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết Kế hoạch CM12. Kết quả tổng kết đánh giá thắng lợi của Kế hoạch CM12 đã giáng đòn quyết định làm thất bại âm mưu cấu kết, móc nối trong - ngoài nhằm tấn công vũ trang trong “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch và phản động đối với Việt Nam.

Đây là chiến thắng của sự vận dụng sáng tạo và kiên trì đường lối cách mạng của Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), là minh chứng về sự chủ động bố trí thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng CAND và Quân đội nhân dân và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây cũng là thắng lợi của trí tuệ và bản lĩnh chính trị, với khả năng dự báo chính xác tình hình và nghệ thuật chỉ huy, chỉ đạo, chủ động triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến đấu của lực lượng CAND. Thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12 có ý nghĩa vô cùng to lớn mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, là một trong những chiến công điển hình, một mốc son chói lọi, tô đậm truyền thống anh hùng, vẻ vang của CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 02 tập thể và 03 cá nhân thuộc CAND và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để ghi lại dấu ấn lịch sử Hòn Đá Bạc - địa danh đã thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12 và thiết thực góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc - Trung tâm phản gián Kế hoạch CM12.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta vui mừng, phấn khởi ôn lại những kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, thử thách nhưng rất oanh liệt, hào hùng. Chúng ta vinh dự, tự hào về những thành tích chiến công đã lập được, chúng ta lại càng biết ơn và mãi mãi khắc ghi tấm lòng, sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng Quân đội, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn Tây Nam Bộ, đã góp phân quan trọng làm nên chiến thắng của Kế hoạch CM12, một dấu ấn lịch sử dệt nên truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Tự hào về truyền thống và những chiến công oanh liệt, hào hùng năm xưa, chúng ta nguyện tiếp bước vững vàng trên con đường của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công, tiếp tục xây dựng, vun đắp truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND".

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng các đại biểu thăm quan tại Nhà trưng bày tư liệu Kế hoạch CM12.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, với tinh thần và ý chí quyết tâm, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Lực lượng CAND phải luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, bảo đảm giữ vững an ninh trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước...

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo mội trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu CAND thăm quan hình ảnh liên quan đến Kế hoạch CM12.

Phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong công tác, chiến đấu, lực lượng Công an phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phải biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phải đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Quân đội, các ban, ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện các biện pháp công tác nhằm giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, các hoạt động phản tuyên truyền gây rối an ninh, trật tự trên các địa bàn dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, giao ước thi đua, hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo giúp dân, tổ chức các diễn đàn, Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, tin yêu, giúp đỡ Công an ngày càng nhiều.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an không ngừng phấn đấu vươn lên, đoàn kết một lòng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, cương vị, công tác nào, cán bộ, chiến sỹ Công an phải luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm tiêu chuẩn rèn luyện phẩm chất, năng lực, tư cách đạo đức của bản thân. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, gương mẫu chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND.

Phải đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh tư thế, tác phong, lễ tiết, chống các biểu hiện cửa quyền, hách dịch, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sỹ trong lòng nhân dân bởi “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ vô cùng quý báu của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng CAND trong những năm qua và mong nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trước khi dự buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang