Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Thứ Năm, 11/08/2022 20:21

|

(CAO) Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022).

Sáng 11-8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cùng dự có ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ cách trung tâm TP.Cà Mau 20 km, diện tích tự nhiên 29,78km, có 3.319 hộ với 14.268 nhân khẩu; toàn xã còn 14 hộ nghèo (chiếm 0,42%) và 67 hộ cận nghèo (chiếm 2,02%). Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy có hiệu quả, được đông đảo nhân dân ủng hộ, từ đó đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hưng Mỹ là xã điểm đầu tiên của tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: “Để xây dựng xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Đảng ủy - UBND xã phối hợp với Công an huyện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện.

Cụ thể, ban hành 7 kế hoạch thực hiện 7 mô hình: “Tổ Nhân dân tự quản đoàn kết, vững mạnh, bình yên”; “Giáo xứ Rau Dừa tự quản về ANTT”; “Phòng cháy, chữa cháy 20 trong 1”; “Tuyến đường văn minh, thân thiện, an toàn”; “Camera an ninh”; “Ánh sáng an ninh” và “Cổng ANTT”. Đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương”.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí  Minh và Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 23 (ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) cho rằng, để phong trào đạt được kết quả tốt, mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo kẻ xấu, đặc biệt là những tin xấu trên mạng xã hội. Khi tham gia hoà giải các vụ việc, các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân phải tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, hoàn cảnh cụ thể của từng vụ việc; từ đó mới tham gia góp ý những giải pháp hợp tình, hợp lý, tạo đồng thuận giữa các bên, phát huy tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Ông Trịnh Bá Lập (người dân ở ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ) phấn khởi: “Trước hết, tôi nhận thấy hơn một năm xây dựng xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân”.

Tại ngày hội, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ của tỉnh Cà Mau nói chung và chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức trong cả nước nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ngày hội cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà nhân dân, cán bộ ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: “Thời gian tới cần nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm tốt trong phong trào; thanh lọc các mô hình kém hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu từng ấp, từng xã không có tội phạm, vi phạm pháp luật, không có trộm cắp, đánh nhau, tệ nạn xã hội, không có ma túy; toàn dân đoàn kết xây dựng ấp mình, xã mình là nơi an toàn nhất, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn”.

Tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ và Nhân dân ấp Thị Tường A và tham quan mô hình “Camera an ninh” của lực lượng Công an xã Hưng Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang