Bộ trưởng Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Cục Tham mưu An ninh

Thứ Năm, 16/06/2016 13:23  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 16-6-2016, Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Cục Tham mưu An ninh (18/6/1981 – 18/6/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vừa được Tổng cục An ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm. Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tham dự có các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh và các đồng chí là cán bộ Cục Tham mưu An ninh qua các thời kỳ. Về phía Tổng cục An ninh, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục...

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh, trình bày nêu rõ: Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Tham mưu An ninh luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, tận tụy, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, đối sách quan trọng có ý nghĩa cơ bản, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của lực lượng An ninh nhân dân (ANND), sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm, trao Bằng Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc hạng Nhất
Ảnh 4: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm, trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu thuộc Cục

Trong 35 năm qua, Cục Tham mưu An ninh đã được Đảng, Nhà nước, tặng 14 Huân chương Quân công; 25 Huân chương Chiến công các loại... Nhân dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Phòng tham mưu của Cục được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là những phần thưởng cao quý, là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Tham mưu An ninh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống cho Cục Tham mưu An ninh; gắn Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống cho Phòng Tham mưu thuộc Cục.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Cục Tham mưu An ninh

Phát biểu tại lễ lỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm, ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc mà Cục Tham mưu An ninh đạt được trong 35 năm qua. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, được tôi luyện trong thực tiễn công tác, Cục Tham mưu An ninh ngày càng trưởng thành, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những chiến công, thành tích xuất sắc đó góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang “Công an nhân dân trung thành với Đảng - Vì nước quên thân - vì dân phục vụ”, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng CAND Việt Nam, trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tham mưu An ninh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, với bề dày lịch sử cùng những nỗ lực, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, Cục Tham mưu An ninh tiếp tục lập thêm nhiều thành tích mới, viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang