Bộ trưởng Tô Lâm:

"CBCS phải luôn suy nghĩ, hành động trong tâm thế gần gũi với nhân dân"

Thứ Hai, 17/12/2018 17:52

|

(CAO) Ngày 17-12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an Quảng Bình cho biết, năm 2018 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an địa phương đã tập trung nắm tốt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự như: chi trả đền bù sự cố môi trường biển, các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến việc triển khai các dự án kinh tế động lực, tranh chấp đất đai...

Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã nắm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng giả danh, lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh, kết luận 100% vụ án giết người, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn trong năm qua. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giảm thông giảm 2 tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội được phát huy, nhiều mô hình tiên tiến được phát huy nhân rộng...

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các thành tích của Công an tỉnh Quảng Bình trong năm qua. Bộ trưởng biểu dương lực lượng Công an Quảng Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân, có những đóng góp quan trọng để Quảng Bình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Bộ trưởng cũng chỉ đạo lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Công an Quảng Bình cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai hoạt động phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để có biện pháp, đối sách. Nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh cho doanh nghiệp, an ninh tiền tệ, tài chính, an ninh biên giới, hải đảo, an ninh mạng…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, sắp tới triển khai Công an chính quy về công tác tại các xã nên Công an Quảng Bình cần sớm chủ động có phương án, lựa chọn, sắp xếp một cách hiệu quả, để phát huy phẩm chất, năng lực của cán bộ, chiến sỹ Công an. Phải chọn những cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất, trình độ về công tác ở Công an xã để gần dân, giúp dân và rèn luyện đào tạo cán bộ cho Công an huyện, Công an tỉnh, tuyệt đối không được đưa cán bộ, chiến sỹ yếu năng lực về cơ sở.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an phải luôn suy nghĩ, hành động trong tâm thế gần gũi với nhân dân, mình từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà làm việc, cống hiến. Mỗi lời nói, mỗi việc làm phải luôn suy nghĩ có ích cho nhân dân hay không, xây dựng hình ảnh của người cán bộ, chiến sỹ Công an không gì tốt hơn bằng lời nói, hành động vì nhân dân phục vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang