Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Liên đoàn POW/MIA Hoa Kỳ

Thứ Hai, 12/12/2022 20:33

|

(CAO) Ngày 12/12/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Liên đoàn Quốc gia các gia đình tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích Hoa Kỳ (Liên đoàn POW/MIA).

Toàn cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng bà Ann Mills Griffiths, Giám đốc Liên đoàn POW/MIA Hoa Kỳ và các thành viên trong Đoàn đã trở lại Việt Nam (kể từ tháng 01/2018) để trao đổi các vấn đề tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam. Bộ Công an tin tưởng rằng những nội dung trao đổi về vấn đề nhân đạo này sẽ nhận được sự hợp tác đầy đủ của chính quyền và nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng bà Ann Mills Griffiths tiếp tục được bầu làm Giám đốc Liên đoàn POW/MIA nhiệm kỳ 2021 – 2023, đồng thời đánh giá chuyến thăm của bà Ann Mills Griffiths diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển rất tốt đẹp và khẳng định hai Bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Tô Lâm và bà Ann Mills Griffiths.

Bộ trưởng khẳng định trong thời gian tới hoạt động nhân đạo của Liên đoàn sẽ tiếp tục trở thành một trụ cột trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, là điểm sáng trong quan hệ song phương hai nước.

Thay mặt Liên đoàn POW/MIA Hoa Kỳ, bà Ann Mills Griffiths cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Bà Ann Mills Griffiths tái khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của phía Việt Nam (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan hữu quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh (hoạt động MIA) của hai nước trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy việc hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam nói riêng và giữa hai nước nói chung.

* Cũng trong ngày 12/12/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Sandeep Arya

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Sandeep Arya chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam và gặt hái được nhiều thành công, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được tăng cường thông qua triển khai hiệu quả Chương trình hành động thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023. Hai Bên cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Năm 2022, Bộ Công an và các cơ quan đối tác Ấn Độ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tại mỗi nước nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 – 7/1/2022), trong đó tổ chức thành công Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp

Nhấn mạnh Ấn Độ là đối tác tin cậy chính trị cao, quan hệ hợp tác song phương được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác về chia sẻ thông tin, tình hình quốc tế và khu vực mà hai Bên cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên tăng cường phối hợp, tham vấn giữa Việt Nam và Ấn Độ tại các cơ chế, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, Mekong - sông Hằng; tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên; phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tư pháp hình sự giữa hai nước; tổ chức các hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hợp tác đào tạo về nghiệp vụ an ninh, ngoại ngữ, tin học, cũng như hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ...

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Sandeep Arya và các đại biểu tại buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sandeep Arya khẳng định, trên cương vị của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang