Công an TPHCM tăng cường tuần tra khép kín, kiểm soát tốt tình hình ANTT

Thứ Năm, 08/12/2022 19:54  | Lê Ngân

|

(CAO) Công an TPHCM báo cáo và được Bộ Công an tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ tuần tra khép kín; bảo đảm kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự tại một số tuyến phức tạp, trọng yếu thuộc các khu vực giáp ranh...

Ngày 08-12, kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn các giải pháp, nhiệm vụ năm 2023, thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tình hình ANTT được bảo đảm, không có biến động bất thường

Về những ý kiến của đại biểu phản ánh tình hình an ninh trật tự xã hội tại phiên thảo luận tổ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - thông tin đến đại biểu, cử tri về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM trong 11 tháng qua.

Trong 11 tháng của năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn TPHCM được bảo đảm, không có biến động bất thường. Công an TPHCM ghi nhận xảy ra hơn 3.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 295 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch Covid-19). Đã điều tra khám phá hơn 2.770 vụ, đạt gần 75%, bắt hơn 4.400 đối tượng.

Nổi lên trong 11 tháng qua là một số loại tội phạm như: tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người vẫn xảy ra, nhất là giết người, giết người thân do mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn gia đình, đáng chú ý 11,8% tội phạm giết người có độ tuổi dưới 18. Tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) được kéo giảm mạnh so với năm 2019. Cụ thể, giảm 334 vụ, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (67,37%).

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Tội phạm về tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, như số đề, đá gà, đánh bài, cá độ bóng đá… với nhiều đối tượng tham gia, số tiền lớn. Tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, mua bán dâm qua mạng ngày càng phức tạp. Tội phạm tài chính, lợi dụng việc cho vay để thực hiện hoạt động tín dụng đen, gọi điện vu khống, đòi nợ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công an TPHCM đấu tranh phát hiện, xử lý 2.217 vụ với 1.160 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 694 vụ, nhưng giảm 277 đối tượng; so với cùng kỳ năm 2021 tăng 540 vụ. Số lượng hàng hóa thu giữ vi phạm trên 232 tỷ đồng.

Công an TPHCM phát hiện, đấu tranh 1.164 vụ, bắt giữ 3.760 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 406 vụ nhưng tăng về 148 đối tượng; so với năm 2021 giảm 78 vụ và tăng 1.526 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 90 kg heroin, 313 gram cocaine, 97 kg cần sa và 627 kg ma túy tổng hợp…

Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã kiềm chế và kéo giảm tình hình cháy nổ so với cùng kỳ năm 2019 và năm 2021, điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời 176 vụ cháy, cứu được 58 người và hướng dẫn cho 20 người mắc kẹt thoát ra an toàn.

Tình hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 1.843 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 587 người, bị thương 1.195 người, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.276 vụ, tương đương 41%. Công an TPHCM đã đấu tranh, xử lý quyết liệt ngay các nhóm đua xe, tụ tập đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Trong thời gian triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay Công an TPHCM đã ghi nhận xảy ra 170 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 110 vụ, tương ứng với 39,29%; điều tra, khám phá 128 vụ, đạt 75,29%, bắt xử lý 187 đối tượng...

Quang cảnh kỳ họp

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh đến 3 giải pháp công tác mà Công an TPHCM đang làm hiện nay, đó là tăng cường lực lượng để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn thành phố cũng như cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Công an TPHCM báo cáo và được Bộ Công an tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ tuần tra khép kín; bảo đảm kiểm soát an ninh trật tự tại một số tuyến phức tạp, trọng yếu thuộc các khu vực giáp ranh của TPHCM với các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh. Đây là những khu vực giáp ranh mà Công an TPHCM xác định trọng yếu, cần tuần tra khép kín, bảo đảm thời gian từ 19 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết.

Chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên vào ngày 21 và 22-12

Chiều 08-12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết điểm sáng bao trùm là kết quả phục hồi kinh tế - xã hội đạt hơn dự kiến, thể hiện qua kiểm soát dịch Covid-19; tăng trưởng GRDP đạt 9,02%; thu ngân sách ước vượt trên 18%, hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp phục hồi sống động…

Tuy nhiên, có “điểm xám” là chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp dẫn đến những tồn đọng lớn - nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nguồn lực phát triển chưa thông suốt như vốn đầu tư xã hội, cả đầu tư công. Từ đầu quý 4, tình hình tín dụng, lãi suất nhiều biến động; nhiều doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn về đơn hàng, nguồn vốn; thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn…

 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Trước tình hình đó, ông Phan Văn Mãi đưa ra giải pháp trong năm 2023, UBND TP sẽ tập trung cao để giải ngân đầu tư công đạt trên 80%; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khả năng TP để doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt; triển khai kế hoạch bình ổn giá, kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội, nhất là công nhân mất việc, giảm thu nhập, các nhóm yếu thế…

Chủ tịch UBND TP cho biết, đã ban hành danh mục 28 dự án giao thông trọng điểm phải tập trung từ đây đến năm 2025. Sau khi TP đề xuất nâng trần trung hạn sẽ bố trí vốn cho các dự án giao thông. Trước mắt, trong năm 2023, TP sẽ khánh thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Dự kiến ngày 21, 22-12 tới đây TP sẽ chạy thử lần thứ 2 đoạn metro khoảng 10 km, đến tháng 3-2023 sẽ chạy thử toàn tuyến làm cơ sở để đưa vào vận hành thương mại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang