Buổi gặp mặt xúc động của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thứ Ba, 26/04/2022 17:31  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 26-4, tại Hà Nội, Ban liên lạc (BLL) cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Trong bầu không khí ấm áp, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai, Chủ nhiệm BLL cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam xúc động chia sẻ: Với tinh thần “Tất cả vì thống nhất đất nước, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Công an đã chi viện hơn 11 ngàn cán bộ vào chiến trường miền Nam...

Trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 909 đồng chí Công an chi viện đã hy sinh anh dũng, 46 đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng.

Hàng ngàn đồng chí bị nhiễm chất độc da cam, bị thương tật vĩnh viễn để lại chiến trường một phần xương máu của mình... Những thành tích chiến công, những hy sinh to lớn của lực lượng cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã góp phần làm nên truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Trung tướng Tô Ân Xô trao lẵng hoa và quà của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Ban liên lạc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ Công an chi viện đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; trân trọng những chiến công, cống hiến, hy sinh to lớn của đội ngũ cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời kính chúc sức khỏe toàn thể cán bộ Công an chi viện và gia đình.

Trung tướng Tô Ân Xô, đánh giá cao hoạt động của BLL với nội dung hoạt động ngày càng phong phú, luôn nêu cao ngọn lửa truyền thống của người Công an cách mạng, hăng hái tham gia công tác tri ân nghĩa tình đồng đội, đền ơn, đáp nghĩa, tiếp lửa truyền thống và các hoạt động xã hội.

Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai, Trung tướng Tô Ân Xô và các đại biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Tô Ân Xô mong các bác, các anh, các chị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, luôn luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, tiếp tục duy trì bền vững hoạt động của BLL, góp phần ngày càng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Bình luận (0)

Lên đầu trang