Công an TPHCM: Khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án dư luận xã hội quan tâm

Thứ Ba, 26/04/2022 15:12  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 26-4, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2022. Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Đại tá Lê Quang Đạo - Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022.

Theo đó, trong tháng 4, CATP tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác năm 2022 của CATP; chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tham gia phòng, chống dịch Covid-19; qua đó đã giữ vững ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 4, CATP ghi nhận xảy ra 324 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với tháng cùng kỳ giảm 53 vụ), đã khám phá 228 vụ, bắt 360 đối tượng; phát hiện 49 vụ/51 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính khoảng 21,9 tỷ đồng; triệt phá 109 vụ/506 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 100 vụ/121 bị can, xử lý hành chính 9 vụ/385 đối tượng; kiểm tra, phát hiện 55 vụ vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, ban hành 31 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1,545 tỷ đồng; xảy ra 18 vụ cháy, làm 1 người chết và 1 người bị thương, tổ chức cứu nạn cứu hộ 19 vụ tai nạn, sự cố...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP tiếp tục được duy trì ổn định, so với tháng cùng kỳ tai nạn giao thông được kéo giảm về số vụ và số người chết; cụ thể đã xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 33 vụ), làm chết 43 người (giảm 22 người).

Để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, trong tháng 5-2022, CATP tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm như:

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, liên tục đấu tranh trấn áp mạnh với các loại tội phạm; triển khai tổng thể các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, xâm phạm sở hữu tài sản, cờ bạc...

Triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; tập trung triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực tổ chức sự kiện chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đồng chí Phó giám đốc CATP trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của công an các đơn vị, địa phương, nêu lên các đề xuất, kiến nghị, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn các mặt công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tăng cường lực lượng công an chính quy về công an cấp xã; tập trung xây dựng các Quy trình công tác của Công an cấp xã nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đơn vị tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ án dư luận xã hội quan tâm; kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp về bảo đảm ANTT, an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các nhà ở đơn lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, hạn chế để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn TP...

Bình luận (0)

Lên đầu trang