Lực lượng CAND đã thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

Thứ Hai, 06/03/2023 15:36

|

(CAO) Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân...

Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể vào sáng nay 06/3/2023, tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm vinh dự chào đón các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội...; đại biểu các đơn vị Quân đội nhân dân và đại diện các tầng lớp Nhân dân, sinh viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ kỷ niệm; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong CAND, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo cấp Cục trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu công an hưu trí và thế hệ trẻ CAND; người có công và thân nhân liệt sỹ CAND; các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Xây dựng lực lượng CAND trong những năm qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 75 năm, chúng ta có thể mạnh dạn nhìn nhận, đánh giá, lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác xây dựng lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; đồng thời chúc mừng 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đòi hỏi chúng ta cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn, nhất là tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng CAND cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyệt đối được chủ quan, tự mãn, nhất là không được mất cảnh giác…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 03 vấn đề cốt yếu đó là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”. Cụ thể như sau:

Một là, “học tập” Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng CBCS CAND. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Mỗi CBCS CAND phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện, phải luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị “đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”, bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là lời căn dặn với một lực lượng đặc thù, một lĩnh vực hoạt động đặc thù mà sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai cũng phải tự mình thường xuyên soi vào.

Mỗi CBCS CAND phải luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ, trung thực và khiêm tốn, kính trọng và lễ phép với Nhân dân, biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật, đề cao lòng tự trọng. Đây là những yêu cầu mà mỗi CBCS CAND - những công bộc của dân, phải tự ý thức, tự giác ngộ, trở thành một nhu cầu tự tại trong bản thân mình.

Cụ thể, mỗi CBCS CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ “với tự mình”, “với đồng sự”, “với Chính phủ và Nhân dân”, “với đối tượng, đối tác và kẻ địch”, phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Nhân dân, có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng CAND.

Hai là, “quyết tâm thực hiện, làm theo” Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lực lượng CAND cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng CAND ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải bằng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Ba là, lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong xây dựng chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Đây vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho CBCS, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND. Nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND.

Đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân và “thế trận lòng dân”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ CBCS suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đừng để bị cám dỗ, lôi kéo, xa ngã bởi bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo của những cá nhân hoặc phe nhóm xấu xa, làm ăn phi pháp nào.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Quân đội và Công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước”. Do vậy, để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình” ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ; CAND mới thực sự là lực lượng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND sẽ được lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hôm nay, lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, động viên, phát biểu chỉ đạo nhân dịp Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 -11/3/2023).

Đây là tình cảm đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Lực lượng CAND sẽ tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò “nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Kỷ niệm 75 năm “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023). Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; khắc ghi công lao của các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày diễn văn tại buổi Lễ.

Cách đây 75 năm, ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, đứng trước nhiều thách thức, thù trong, giặc ngoài; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cam go và quyết liệt, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thư gửi Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Lời Bác dạy chỉ có 51 từ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tuy mộc mạc, nhưng nội hàm vô cùng phong phú và sâu sắc, thể hiện đầy đủ về ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người Công an cách mệnh. Đó là những mối quan hệ cơ bản, thiết yếu và quyết định, mang tính định hướng về nguyên tắc, phương châm trong hành động, chuẩn mực về nhân cách của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an dù ở cương vị nào cũng phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa về những lời dạy của Bác, các tổ chức CAND đã nhanh chóng mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và toàn diện về học tập để thấm nhuần thực hiện, đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử có chủ đề và nội hàm gắn với các phong trào thi đua khác, nổi bật như: giai đoạn 1948 - 1954 có phong trào: “bảo mật phòng gian”, “ba không”, “ngũ gia liên bảo”,... để kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng phá tề, trừ gian, diệt ác, trấn áp bọn phản cách mạng, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ an toàn các căn cứ địa kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Giai đoạn 1954-1975 có phong trào: “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước”; “Vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”... giữ vững an ninh, trật tự; ngăn chặn, truy quét và làm tan rã các tổ chức gián điệp, phản động, biệt kích, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; chủ động, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam; bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở, diệt ác, phá kềm, chống các hoạt động chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, tình báo, bảo vệ an toàn các căn cứ, cơ quan lãnh đạo và cán bộ của Đảng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Giai đoạn 1975 đến nay có các phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”..., đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh, trật tự; tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch; gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự với quốc phòng, kinh tế - xã hội và đối ngoại; tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhìn lại 75 năm một chặng đường, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ; sự đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã đoàn kết thống nhất, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; cùng với Nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần đưa kháng chiến thành công, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và đối ngoại của đất nước.

Việc học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác dạy đã sớm trở thành những phong trào thi đua rộng lớn, trọng tâm, xuyên suốt, kim chỉ nam cho mọi hành động trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; chất lượng phong trào đã không ngừng nâng lên những tầm cao mới, toàn diện hơn và sâu sắc hơn; kết quả phong trào đã đạt được nhiều thành tựu, thành tích, chiến công trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã có hàng chục nghìn tấm gương sáng về lòng dũng cảm, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, trong đó có 14.849 đồng chí Liệt sĩ, 5.512 đồng chí thương binh. Lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 16 Huân chương Sao vàng, 101 Huân chương Hồ Chí Minh, 233 Huân chương Độc lập, 1.089 Danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần tô thắm truyền thống CAND Việt Nam anh hùng.

Từ thực tiễn sinh động 75 năm qua, có thể khẳng định, Sáu điều Bác dạy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các mặt công tác Công an. Chính vì vậy, trước những diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác dạy; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại uý Nguyễn Văn Tân phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện thế hệ trẻ CAND, Đại uý Nguyễn Văn Tân, cán bộ Ban Thanh niên CAND xung phong tăng cường về Công an xã biên giới Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CAND, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên trong các thế hệ thanh niên Công an. Từ phong trào đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên công an tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì nền an ninh, trật tự của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Thực hiện lời Bác dạy, với trách nhiệm của người thanh niên Công an và nhiệt huyết của người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gần 400 cán bộ trẻ đã gác lại những dự định, hạnh phúc cá nhân, xung phong đảm nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự…

Khẳng định lòng trung thành và biết ơn vô hạn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thế hệ trẻ CAND xin hứa sẽ quyết tâm học tập và thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; xung kích, tình nguyện mang tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn cóng hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang