Hình ảnh mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc

Thứ Bảy, 21/07/2018 15:30  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến sáng 21-7, mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã làm 10 người chết, 11 người mất tích, 14 người bị thương và hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập.

Trong đó, Yên Bái là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có 26 người chết, mất tích và bị thương.

Cụ thể, tính đến sáng ngày 21-7, mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã làm 10 người chết (Yên Bái 8 người, Thanh Hóa 2 người), 11 người mất tích (Yên Bái 9 người, Thanh Hóa 2 người), 14 người bị thương (Yên Bái 9 người, Sơn La 1 người, Thanh Hóa 3 người, Nghệ An 1 người).

Mưa lũ còn làm 105 nhà bị sập (Yên Bái 79 nhà; Hòa Bình 1 nhà; Quảng Ninh 2 nhà; Thanh Hóa 7 nhà; Nghệ An 15 nhà; Hà Tĩnh 1 nhà); 3.328 nhà bị ngập; 1.028 nhà phải di dời khẩn cấp...

Cảnh mưa lũ kinh hoàng tại Yên Bái:

Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, giao thông. Đặc biệt, theo số liệu từ Cục Trồng trọt và địa phương tính đến chiều tối 20-7-2018 tình hình ngập úng lúa và hoa màu cụ thể như sau:

Khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng có diện tích ngập úng là 39.000 ha (Nam Định 27.000 ha, Thái Bình 6.000 ha, Quảng Ninh 6.000 ha) trong đó nguy cơ mất trắng là 3.000 ha tại tỉnh Nam Định; khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ diện tích ngập úng là 13.276 ha...

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng xoáy thấp phát triển trên Bắc Bộ, dự báo ngày và đên 21-7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông; riêng các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Một số hình ảnh tàn phá của mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc:

Mưa lũ khiến đường sá tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị cuốn phăng, nhiều địa phương tê liệt.

Hình ảnh mưa lũ gây thiệt hại lớn tại Yên Bái:

Nhiều nhà cửa bị nước cuốn trôi hoặc đối diện với cảnh sống màn trời chiếu đất.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

 

Sau nhiều ngày mưa lũ đi qua, Yên Bái vẫn đối diện với nguy cơ bị nước lũ đe dọa.

Lực lượng chức năng các địa phương phải tổng huy động lực lượng tham gia giúp dân chống lũ.
Chung cảnh ngổn ngang sau mưa bão, công sở ở Phú Thọ cũng đang bị ngập sâu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang