Cầu Rạch Miễu, phà Vàm Cống ùn tắc nghiêm trọng

Thứ Hai, 19/02/2018 21:23

|

(CAO) Khoảng 14 giờ 30 ngày 19/2, do mật độ phương tiện từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long lưu thông trên quốc lộ 60 thuộc tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu (nối Bến Tre - Tiền Giang) trở về TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ tăng đột biến đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, từ 15 giờ cùng ngày, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu chủ động tạm ngừng thu phí đến tối cùng ngày để các phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Tuy nhiên, việc lưu thông từ hướng Bến Tre đi TP.Hồ Chí Minh vẫn di chuyển rất chậm qua cầu do lượng phương tiện quá đông và mặt cầu Rạch Miễu hẹp, gây ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 5km. Trong khi đó, trên quốc lộ 60 đoạn phía Tiền Giang, giao thông cũng bị ùn tắc cả 2 hướng, Tiền Giang đi Bến Tre và ngược lại.

Kẹt xe khủng khiếp ở cầu Rạch Miễu vào chiều mùng 4 Tết

Đến tối cùng ngày, giao thông trên quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, vẫn ùn tắc, các phương tiên di chuyển rất chậm. Để tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, lực lượng CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải nỗ lực điều tiết phương tiện qua cầu theo từng đợt, tránh ùn tắc trên cầu.

Vào những ngày lễ, Tết, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre rất đông, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại cầu Rạch Miễu. Theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, vào những ngày lễ, Tết mỗi ngày có khoảng 17.000 lượt xe qua đây, tăng từ 2.000-3.000 phương tiện so với ngày thường.

*Trong khi đó, từ chiều đến 20 giờ ngày 19/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) tại bến phà Vàm Cống qua sông Hậu (bờ phía An Giang) nối tỉnh An Giang - Đồng Tháp và bến phà An Hòa nối TP.Long Xuyên - huyện Chợ Mới (An Giang) đi TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông liên tục bị ùn tắc; phải mất hàng giờ, xe mới có thể qua được phà.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến phà Vàm Cống (phía bờ An Giang), xe (chủ yếu là xe ô tô du lịch và xe chở khách) bị ùn tắc, đỗ hai dãy nối đuôi nhau hàng cây số trên quốc lộ 91, kéo dài tới cầu Cái Sắn, giáp TP.Cần Thơ.

Nguyên nhân, do rất đông người dân ở hai tỉnh An Giang, Kiên Giang đổ về các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương... để chuẩn bị đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết. Thêm vào đó, một lượng lớn xe chở khách đi chơi xuân, hành hương, du lịch… từ các nơi đổ đến An Giang và quay trở về qua bến phà Vàm Cống rất đông, nên xảy ra tình trạng quá tải và nạn kẹt xe thường xuyên tại hai bờ của bến phà này.

Mặc dù bến phà Vàm Cống đã cho vận hành cả 2 bến phụ, tăng cường thêm phà dự phòng nhưng các loại xe ô tô, xe tải, xe khách nằm xếp hàng kéo dài trên quốc lộ 91 chờ rất lâu mới qua được phà.

Theo ông Nguyễn Phúc Nguyên, Bến trưởng bến phà Vàm Cống, dịp Tết năm nay, lượng xe qua phà tăng khoảng 200% đối với xe gắn máy, 15% đối với ô tô… Đơn vị đã bố trí các ca kíp trực suốt từ ngày 10/2 đến 25/2/2018; vận hành 2 bến phà phụ ở hai bờ An Giang và Đồng Tháp; tăng cường thêm 2 phà dự phòng, nâng tổng số phà vận chuyển khách lên 10 phà (trong đó 8 phà loại 200 tấn) nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Trong khi đó, tại bến phà An Hòa nối thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, tình trạng ùn tắc xe kéo dài gần 5km từ 15 giờ đến hơn 20 giờ ngày 19/2; xe ô tô và xe tải xếp hàng dài từ đường Lý Thái Tổ, đường Hùng Vương đến gần cầu Hoàng Diệu (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên).

Nguyên nhân do lượng xe chở khách đi hành hương Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP.Châu Đốc) kéo nhau qua phà An Hòa để trở về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác (tránh phà Vàm Cống) tăng cao. Các xe ô tô phải nhích từng chút một, nhiều xe chờ gần 3 giờ đồng hồ mới qua được phà, trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang