"Mùng 3 Tết Thầy" tại Văn miếu Trấn Biên

Chủ Nhật, 18/02/2018 15:56  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 18-2 (mùng 3 Tết) tại Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhiều học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo đã đến làm lễ dâng hương Tết Thầy, chụp hình lưu niệm và du xuân trong Văn miếu.

Theo quan niệm truyền thống, trong những ngày Tết Nguyên đán, ngày mùng 3 là ngày Tết Thầy đã cho chữ, dạy dỗ mình. Vì vậy, mùng 3 Tết năm nay, nhiều người đã đổ về trung tâm Văn miếu để dâng hương bày tỏ lòng thành và sự biết ơn đối với người thầy, người cô đã dìu dắt, uốn nắn mình thành người.

Dâng hương tại lễ Tết Thầy

Hình ảnh Ông Đồ cho chữ xuất hiện như một nét văn hoa của người Việt. Trong ngày này, người dân đến Văn miếu sẽ được tận mắt thấy Ông Đồ vẽ thư pháp, cho chữ Hán - Nôm cùng những câu đối chúc Tết may mắn trong năm mới.

Học sinh chụp hình lưu niệm tại Khuê Văn Các

Tại TP.Biên Hòa, nhiều thế hệ học trò đã tề tựu lại trung tâm Văn miếu Trấn Biên để dâng hương trong ngày mùng 3 Tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang